‘Vốn quý” của quận Long Biên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong câu chuyện với PV ANTĐ, Đại tá Hứa Việt Hưng – Trưởng CAQ Long Biên, Hà Nội nhiều lần nhấn mạnh: “Long Biên đã và đang có vốn quý là sức mạnh của người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà ở đây, hạt nhân chính là các đội viên Bảo vệ dân phố”.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2021, CAQ Long Biên được tặng Cờ của Thành phố. Sáu tháng đầu năm 2022 này, “nhịp” bình yên tiếp tục được duy trì bằng một trong những “công thức”: sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an và ý thức trách nhiệm, tận tụy của đội ngũ cán bộ cơ sở, của các Ban và đội viên Bảo vệ dân phố (BVDP), vốn được đánh giá là những “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an.

Đội viên BVDP quận Long Biên tham gia bảo đảm ANTT SEA Games 31

Đội viên BVDP quận Long Biên tham gia bảo đảm ANTT SEA Games 31

Tân đội trưởng đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ của CAQ Long Biên là nữ: Trung tá Vũ Thị Minh Tuyết! Chúng tôi “băn khoăn” điều này với chỉ huy CAQ Long Biên, bởi làm phong trào đòi hỏi đêm hôm xông xáo, rồi rốt ráo đi cơ sở, chưa kể những hoạt động phong trào vốn đòi hỏi không chỉ luôn huy động được đông về nhân lực, mà hết sức quan trọng, là tính sáng kiến và sự đam mê. Những “sứ mệnh” ấy trao cho “tư lệnh” là nữ, liệu có quá vất vả, áp lực, thậm chí, đòi hỏi sự hy sinh.

Đại tá Hứa Việt Hưng nhanh chóng “trấn an” về “băn khoăn” ấy của chúng tôi: “Đồng chí tân đội trưởng Đội phong trào trưởng thành từ cán bộ, chỉ huy đội Cảnh sát Quản lý hành chính. Lăn lộn đã từng, gắn bó sâu sát cơ sở đã qua, kinh nghiệm hội tụ ít nhiều, giờ sang mặt trận mới, ứng dụng khá trôi chảy”.

Buổi giao ban định kỳ của lực lượng BVDP phường Đức Giang

Buổi giao ban định kỳ của lực lượng BVDP phường Đức Giang

Nghe vậy rồi ngẫm nghĩ, năm 2022 này, quận Long Biên sắp bước sang tuổi 20. Cấp ủy, chính quyền cơ sở, Công an quận, trong từng ấy thời gian đã nỗ lực nhiều và thu lượm kết quả, thành tích cũng nhiều trên lĩnh vực đảm bảo ANCT, TTATXH nói riêng. Và trong bức tranh bình yên ấy, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, Công an quận luôn coi trọng, ghi nhận đóng góp hết sức quan trọng của các Ban, các đội viên BVDP.

Không chỉ dịp SEA Games 31 vừa qua với hình ảnh cần mẫn của các đội viên BVDP luôn túc trực ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Thông tin quận Long Biên nơi diễn ra môn thi Khiêu vũ, sát cánh cùng lực lượng Công an và đội viên, hội viên các đoàn thể thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ giữ vững ANTT; mà nhiều năm qua, những sắc phục xanh rêu ở quận Long Biên luôn gắn chặt với những biện pháp, công tác phòng ngừa xã hội do Công an quận phát động: như tuần tra kiểm soát sau 22h trên các tuyến đê vắng; hỗ trợ khai báo tạm trú, tạm vắng ở các khu dân cư; phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng…

Hơn 2 năm dai dẳng bởi cuộc chiến chống, diệt giặc Covid-19 vừa qua, Long Biên lúc “xanh”, lúc “đỏ”, nhưng bao giờ và ở vị trí nào cũng vậy, bảo vệ vùng xanh, khoanh chặt vùng đỏ đều có đội viên BVDP. Gần đây nhất, vụ hỏa hoạn kho xưởng ở phường Bồ Đề hôm 4-6, cũng chính những sắc phục xanh rêu có mặt đến giờ phút cuối cùng để hỗ trợ lực lượng CS PCCC dập lửa, bảo vệ tài sản cho nhân dân.

“Yếu tố nào để “nuôi” phong trào? Điều gì sẽ giúp phong trào mạnh? Và vai trò của cán bộ làm công tác phong trào được xác định thế nào trong mỗi phong trào?”. Hồi đáp câu hỏi của chúng tôi, Trung tá - Đội trưởng Vũ Thị Minh Tuyết nhìn nhận: “Quan trọng nhất là sự quan tâm của người đứng đầu đối với công tác phong trào”.

Đội viên BVDP tham gia chữa cháy kho xưởng ở phường Bồ Đề, ngày 4-6 vừa qua

Đội viên BVDP tham gia chữa cháy kho xưởng ở phường Bồ Đề, ngày 4-6 vừa qua

Sự quan tâm ấy thể hiện ở chỗ luôn đau đáu với những mô hình, chuyên đề huy động được tối đa “sức dân”, và hoạt động phải thực chất. Trung tá Tuyết chia sẻ, khi nhận nhiệm vụ, chỉ huy Công an quận quán triệt ngắn gọn: “Làm phong trào không đơn giản, không nhàn chút nào. Làm cho xong, cho gọi là có thì dễ. Nhưng như thế sẽ hỏng, hỏng không chỉ phong trào, mà cán bộ như thế sẽ phải xem lại. Trong công tác Công an, phong trào được xác định là nội dung trọng yếu”.

Tập thể nhỏ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ của Công an quận Long Biên nằm lòng phương châm ấy, bởi qua việc xây dựng, phát động mỗi phong trào, CBCS của đội cảm nhận rõ rệt tinh thần trách nhiệm của nhiều Ban, nhiều đội viên BVDP. Như cô Nguyễn Thị Phương (62 tuổi), tổ phó tổ BVDP số 6, phụ trách tổ dân phố số 6 phường Gia Thụy; hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, con bị bệnh, nhưng tham gia và gắn với phong trào từ năm 2013.

Như anh Nguyễn Bá Giang, 42 tuổi, tổ trưởng tổ BVDP số 3, phụ trách tổ dân phố số 5, 6 của Giang Biên; vợ không việc làm ổn định, con bị dị tật bẩm sinh, nhưng luôn là tấm gương điển hình tham gia công tác xã hội, đặc biệt luôn xung phong, có mặt ở những “mặt trận nóng” cần đến sức dân. Hay như anh Nguyễn Văn Trung, 57 tuổi, tổ viên tổ BVDP số 5, phụ trách tổ dân phố 9 phường Long Biên, hoàn cảnh gia đình khó khăn, con mắc bệnh thiểu năng, nhưng chưa bao giờ từ nan trước nhiệm vụ liên quan đến giữ gìn an ninh, trật tự…

BVDP có thể coi là một nghề, nhưng đó là nghề không đem lại cho bất cứ đội viên nào thu nhập đủ để trang trải cuộc sống mưu sinh. Có những người không quen, không chịu được áp lực; nhưng nhiều đội viên, họ đã, đang và sẽ tâm niệm mãi gắn bó với sắc màu màu xanh rêu giản dị, gần gũi. Vậy nên mới nhớ chia sẻ của chỉ huy Công an quận Long Biên, mới hiểu vì sao Công an quận trân trọng, nâng niu “vốn quý” ấy đến thế.