Gửi người dân Thư ngỏ, vận động chung sức tham gia giữ gìn ANTT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “ Làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bàn quận ” luôn là câu hỏi, là suy nghĩ của CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 quận.

Thượng tá Nguyễn Văn Linh –Phó trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết, thấm nhuần tư tưởng “Lấy dân làm gốc”, "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thời gian qua, Đảng ủy – Ban chỉ huy CAQ chỉ đạo Công an các phường, Đội chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, BCĐ 138 các cấp xây dựng, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào Cách mạng của đất nước và thành phố, khơi dậy tính tự giác, tự chủ của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặt nhân dân vào vị trí trung tâm của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Lực lượng bảo vệ dân phố quận Hoàng Mai luôn hỗ trợ trách nhiệm công tác giữ gìn ANTT

Lực lượng bảo vệ dân phố quận Hoàng Mai luôn hỗ trợ trách nhiệm công tác giữ gìn ANTT

Đặc biệt, mới đây, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự theo chỉ đạo của Bộ Công an, Ban chỉ huy CAQ đã chỉ đạo Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và trực tiếp tham mưu đồng chí Trưởng BCĐ 138 quận ban hành “Thư ngỏ” gửi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ANTT; nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện các biện pháp “tự phòng ngừa”, “tự bảo vệ”, chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Cùng CBCS Đội Xây dựng phong trào xuống địa bàn, tại địa điểm nhà văn hóa khu dân cư Liên Cơ thuộc phường Hoàng Liệt, chúng tôi gặp ông Nguyễn Minh Thìn - Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Hoàng Liệt đang cùng Cảnh sát khu vực đi niêm yết “Thư ngỏ” tại các điểm công cộng.

ÔngThìn chia sẻ: “Đã nhiều năm tham gia công tác giữ gìn ANTT cùng lực lượng Công an, tôi thấy Thư ngỏ của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 138 quận gửi quần chúng nhân dân là cách làm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lời thư mộc mạc, giản dị, dễ hiểu nhưng đầy trân trọng, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với lực lượng Công an giữ vững ANTT, tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không để sơ hở để tội phạm lợi dụnggây án, vì cuộc sống bình yên của mỗi gia đìnhvà xã hội”.

Trao đổi với PV ANTĐ, Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết, thời gian qua, các lực lượng thuộc CAQ vừa tập trung quyết liệt thực hiện công tác phòng chống các loại tội phạm, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

CAQ đã tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thứcvà tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, thực hiện nghiêm túc Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2026”, cùng các chỉ đạo của Bộ Công an, của Giám đốc CATP Hà Nội, CAQ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn và đặc điểm dân cư, nhằm huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là ở các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục nhân rộng cách làm hiệu quả để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự đi vào cuộc sống, góp phần giữ vững ANQG, TTATXH trên địa bàn.