“Cổng trường an toàn - văn minh”: Giải pháp hữu hiệu cho trường học giờ cao điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cụ thể hóa chỉ đạo của CATP Hà Nội về việc nghiên cứu triển khai mô hình chuyên đề Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các trường học trên địa bàn, CAQ Cầu Giấy đã xây dựng thí điểm mô hình “Cổng trường an toàn - văn minh” tại trường Tiểu học Dịch Vọng B (phường Dịch Vọng).

Chủ trương và cách làm này đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo phụ huynh, học sinh và nhân dân trong khu vực.

Xuất phát từ đòi hỏi thực tế

Thời gian qua, dư luận chứng kiến không ít những vụ việc cố ý gây thương tích, bạo hành, xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của trẻ em, học sinh tại cơ sở giáo dục phổ thông ở nhiều địa phương trên cả nước. Nhức nhối hơn cả là tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, đặc biệt là các học sinh bị lôi kéo, thực hiện hành vi vi phạm thông qua mạng xã hội, bạo lực học đường.

Cổng trường an toàn- văn minh

Cổng trường an toàn- văn minh

Tình trạng xảy ra mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực phía trước các cổng trường học, đặc biệt vào giờ tan trường, tình trạng trộm cắp tài sản tại khu vực trong trường học,… vẫn diễn biến hết sức phức tạp; những vụ việc này đã ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trường học, an toàn, tính mạng của học sinh cũng như uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo, gây bức xúc trong dư luận xã hội

Trước tình hình đó, căn cứ hướng dẫn của BCĐ 138 thành phố và CATP, để phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội tại khu vực có trường học đóng trên địa bàn, nhằm phát động phong trào, tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, mô hình "Cổng trường an toàn - văn minh" tại trường Tiếu học Dịch Vọng B và trường Trung học cơ sở Dịch Vọng đã ra đời.

Ngày 5-11-2020, BCĐ 138 quận Cầu Giấy và UBND phường Dịch Vọng phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức hội nghị tập huấn thí điểm mô hình “Cổng trường an toàn- văn minh” tại trường Tiểu học Dịch Vọng B và trường Trung học cơ sở Dịch Vọng, với sự tham gia, tập huấn của Công an phường, cán bộ tự quản, Đoàn thanh niên phường Dịch Vọng.

Tiếp đó, tại trường Tiều học Dịch Vọng B, CAQ Cầu Giấy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức Lễ ra quân triển khai mô hình điểm “Cổng trường an toàn- văn minh” tại trường Tiểu học Dịch Vọng B và trường Trung học cơ sở Dịch Vọng.

Tại buổi lễ, đại diện CAP Dịch Vọng đã triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình điểm, ký quy chế phối hợp giữa CAP với Ban Giám hiệu và đại diện cha mẹ học sinh.Việc triển khai mô hình có ý nghĩa rất quan trọng, giúp lực lượng chức năng xóa các điểm có nguy cơ mất an toàn, gây ùn tắc giao thông; tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về ý thức tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng nhà trường thân thiện, an toàn.

Hiệu quả đến từ mô hình thí điểm

Trường Tiểu học Dịch Vọng B và trường Trung học cơ sở Dịch Vọng nằm tại đường Nguyễn Khánh Toàn. Khu vực cổng của hai trường đối diện nhau, dẫn đến tình trạng các phương tiện của phụ huynh và học sinh tập trung dưới lòng đường, cổng chính thời điểm đầu giờ sáng (giờ vào lớp) và cuối giờ chiều (giờ tan học), gây ách tắc giao thông, gây mất an ninh trật tự và mỹ quan của trường học. Đáng chú ý, tại đây xảy ra tình trạng mất cắp xe máy của phụ huynh học sinh, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Mô hình hay đang được nhân rộng

Mô hình hay đang được nhân rộng

Tuy nhiên, từ khi các lực lượng chức năng triển khai mô hình “Cổng trường an toàn - văn minh” đến nay, tình trạng trên đã được cải thiện đáng kể. CAP Dịch Vọng phối hợp với các đội An ninh, đội Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ và đội CSGT-TT tổ chức quản lý, nắm tình hình, theo dõi tâm tư những học sinh cá biệt hoặc những học sinh có mối quan hệ xã hội phức tạp, từ đó đưa ra những biện pháp quản lý chặt chẽ; đề nghị nhà trường tổ chức gia cố, kiểm tra các cửa ra vào trong trường, thường xuyên bố trí bảo vệ tuần tra; phối hợp với bảo vệ trường học nắm tình hình và theo dõi số người có biểu hiện nghi vấn trước cổng trường học; tổ chức mật phục, phòng chống đối tượng trộm cắp tài sản trước cổng trường vào giờ cao điểm; tổ chức phân luồng giao thông từ 6h30 đến 8h và từ 16h30 đến 18h hàng ngày tại 2 cổng trường học.

Cô Đỗ Thị Mai - Hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng B cho biết, triển khai mô hình "Cổng trường an toàn - văn minh" có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường. Đặc biệt, thông qua chương trình này, các em học sinh và phụ huynh sẽ được tuyên truyền về chấp hành quy định của Luật giao thông đường bộ, qua đó nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng nhà trường thân thiện, an toàn và xây dựng văn hóa giao thông.

Chia sẻ thêm, chỉ huy CAP Dịch Vọng cho biết, theo kế hoạch tổ chức mô hình “Cổng trường an toàn - văn minh”, vào buổi sáng và chiều tối hàng ngày, CAP và lực lượng tự quản gồm hội viên hội Cựu chiến binh, Bảo vệ dân phố, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên chia làm 3 tổ công tác luân phiên thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, thông qua mô hình, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới người dân, phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Luật giao thông đường bộ, có ý thức phòng ngừa các hoạt động tội phạm xảy ra tại khu vực cổng trường.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình “Cổng trường an toàn - văn minh”, lãnh đạo phường Dịch Vọng cho biết: từ khi chương trình được tổ chức, công tác đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn, đặc biệt là đoạn qua trường Tiểu học Dịch Vọng B và trường THCS Dịch Vọng đã có những chuyển biến tích cực, giao thông đi lại thuận tiện hơn trước rất nhiều. Từ kết quả đạt được, UBND phường và các đơn vị chức năng sẽ nghiên cứu để nhân rộng mô hình này ra khu vực khác.