Việt Nam - Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

ANTĐ - Sáng 23-7, được sự ủy quyền của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã tiến hành hội đàm chính thức và tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. 

Đại diện Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm và Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ ký Bản ghi nhớ

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của 2 nước.

Tại cuộc hội đàm, Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm thay mặt Bộ Công an Việt Nam và ông Michael S.Welch - Trợ lý Giám đốc Cơ quan điều tra Liên bang phụ trách các hoạt động tác chiến quốc tế thay mặt Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ký kết Bản ghi nhớ bao gồm nội dung hợp tác trên các lĩnh vực: phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm khủng bố quốc tế; Tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tinh thần, danh dự của con người; Tội phạm về ma túy; Tội phạm sử dụng công nghệ cao; Tội phạm kinh tế quốc tế; Tội phạm rửa tiền; Tội phạm tham nhũng; Tội phạm môi trường; Tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, chất độc, chất cháy, chất phóng xạ; Tội phạm truy nã và các loại tội phạm khác theo quy định của pháp luật hai nước.

Theo Trung tướng Phan Văn Vĩnh, hoạt động hợp tác phòng chống tội phạm giữa 2 quốc gia trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực như hợp tác chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra các vụ phạm tội có liên quan đến phía Hoa Kỳ hoặc những thông tin tội phạm xuyên quốc gia thông qua kênh INTERPOL, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm theo yêu cầu pháp luật của mỗi nước… Đặc biệt, Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ còn tập huấn cho Cán bộ Cảnh sát phòng chống tội phạm Việt Nam về kỹ thuật, chiến thuật, hỗ trợ phương tiện, xây dựng trung tâm huấn luyện nghiệp vụ phòng chống tội phạm...

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Ngài Michael S.Welch - Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng việc ký Bản ghi nhớ sẽ là cầu nối để hai nước đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác quốc tế trong bối cảnh tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp. Sau cuộc hội đàm này, cơ quan thực thi pháp luật 2 nước sẽ cùng nhau hợp tác, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và một số loại tội phạm mà hai bên cùng quan tâm như: tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức và tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em.