UNESCO công nhận LHP châu Á Đà Nẵng 2025 là sự kiện tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hơn 1 tuần sau khi "LHP châu Á Đà Nẵng 2025" (DANAFF) khép lại, bà Audrey Azoulay - Tổng Giám đốc UNESCO đã gửi thư chúc mừng ban tổ chức sân chơi điện ảnh danh tiếng hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Theo đó, Tổng Giám đốc UNESCO gọi sự thành công của DANAFF năm nay là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của điện ảnh trong việc kết nối con người từ mọi nền tảng khác nhau. Cũng theo bà Audrey Azoulay, UNESCO từ lâu đã luôn ủng hộ việc bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và tổ chức này ghi nhận "sự thể hiện tuyệt vời" của ngành công nghiệp điện ảnh đa dạng khu vực châu Á trong chương trình của LHP. Bằng việc đó, DANAFF 2025 đã không chỉ tạo tiếng nói cho nhiều cộng đồng khác nhau, mà còn trao quyền cho các tài năng mới, nuôi dưỡng sự sáng tạo và thúc đẩy liên văn hóa.

Người đứng đầu tổ chức UNESCO cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và tinh thần hiếu khách của Ban tổ chức DANAFF 2025.

Bà Audrey Azoulay phát biểu tại buổi Lễ Khai mạc DANAFF 2025

Bà Audrey Azoulay phát biểu tại buổi Lễ Khai mạc DANAFF 2025

Trước đó trong khuôn khổ sân chơi năm nay, Tổng Giám đốc UNESCO đã có bài phát biểu nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động và thách thức, có vẻ như mỗi ngày chúng ta lại thêm chia cắt, thì vẫn còn một ngôn ngữ chung có thể kết nối tất cả chúng ta tại nơi này, đó là ngôn ngữ của điện ảnh. Bà đồng thời ghi nhận kỳ DANAFF lần thứ 3 này đã mở rộng cả về quy mô thời lượng lẫn chiều sâu nội dung. Không chỉ góp phần thúc đẩy sự công nhận quốc tế cho điện ảnh Việt mà Liên hoan còn là không gian giới thiệu những tiếng nói mới của cả khu vực, từ Trung Quốc đến Kyrgyzstan, Nhật Bản, Ấn Độ và đặc biệt là Hàn Quốc.

DANAFF 2025 do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) sáng lập, phối hợp tổ chức với UBND TP Đà Nẵng cùng các Sở, ban, ngành và đối tác chiến lược. Qua 3 kỳ tổ chức, sân chơi này đã từng bước tạo dựng vị thế riêng, không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là động lực phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và sáng tạo, từ đào tạo nguồn lực đến xúc tiến sản xuất và quảng bá quốc tế.

Liên hoan năm nay cũng được UNESCO công nhận là một trong những sự kiện tiêu biểu kỷ niệm 20 năm Công ước 2005 về bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Việc được UNESCO công nhận trong dịp kỷ niệm 20 năm Công ước 2005 không chỉ là vinh dự, mà còn là một cột mốc quan trọng để khẳng định rằng điện ảnh Việt Nam khi đi cùng tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư đúng hướng thì hoàn toàn có thể trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa.

Năm nay, DANAFF III không chỉ mở rộng quy mô với gần 106 phim hơn 200 suất chiếu, hàng chục hoạt động giao lưu, đào tạo, hội thảo nghề nghiệp...cùng sự tham gia của các ngôi sao điện ảnh Việt Nam và châu Á, nhiều nhà làm phim nổi tiếng, chuyên gia uy tín thế giới, các đối tác quốc tế và trong nước, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam.