ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tìm kẻ đe dọa phóng viên báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh; Bắt nghi phạm sát hại tài xế taxi, cướp tài sản rồi vứt xác bên đường; Giới chức Mỹ cảnh báo, virus Zika có thể gây ra hàng loạt biến chứng trong thai kỳ; Indonesia bố trí hệ thống phòng không ở hòn đảo bị Trung Quốc “dòm ngó”…
ANTĐ - Những chiếc UAV (máy bay không người lái) có độ linh hoạt và khả năng tấn công chính xác để tiêu diệt đối phương, đồng thời không lo thiệt hại về con người hiện là lựa chọn của những cường quốc quân sự trên thế giới, trong đó có Mỹ.
ANTĐ - Theo truyền thông Mỹ, hải quân nước này sẽ công bố kế hoạch
phát triển dòng máy bay không người lái mới chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu,
thay vì thực hiện các nhiệm vụ tấn công hay trinh sát.
ANTĐ - Trong khi nhóm
khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) từ lâu đã sử dụng các máy bay không người lái
(UAV) giải trí nhỏ để quay các đoạn video tuyên truyền, nhưng hiện tại chúng
đang chế tạo các mẫu UAV quân sự.
ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, trong 4 năm qua, các
lực lượng vũ trang nước này đã tiếp nhận hơn 1.500 chiếc máy bay
không người lái (UAV) hiện đại.
ANTĐ - Hãng chế tạo máy bay không người
lái (UAV) Ehang của Trung Quốc đã công bố một chiếc UAV chở khách đầu tiên trên
thế giới, có khả năng chở được một hành khách.
ANTĐ - Bất chấp gây nhiều thương vong cho dân thường và ngày
càng bị các nhà hoạt động dân sự phản đối, không quân Mỹ vẫn công
bố có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng phi đội máy bay không người lái
(UAV).
ANTĐ - Ngày 4-12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết,
liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria đã triển khai số lượng
máy bay không người lái (UAV) gấp 3 lần trong vài ngày qua, với 50
chiếc thường xuyên được triển khai hoạt động cùng một lúc.
ANTĐ - Ngày 9-10, một người đàn ông ở thủ đô Washington của Mỹ đã điều khiển một chiếc máy
bay không người lái để chụp ảnh ở gần Đài tưởng niệm, nhưng chiếc máy bay đã bị
rơi ngay cạnh Nhà Trắng.
ANTĐ - Ngày
7-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, NATO có kế hoạch thành
lập một lực lượng máy bay trinh sát không người lái (UAV) mới tại Căn cứ không
quân Sigonella ở Italia vào năm 2016 để giám sát khu vực sườn phía nam đầy hỗn
loạn của liên minh này.
ANTĐ - Ngày 15-9, công ty quốc phòng Selex ES của Anh đã công
bố một hệ thống phòng thủ điện từ được thiết kế để tiêu diệt các máy bay
không người lái (UAV) thương mại.
ANTĐ - Ngày 9-9, Tập đoàn
Airbus cho biết, Bộ Quốc phòng Anh có kế hoạch sẽ mua 3 chiếc máy bay không người
lái năng lượng mặt trời có thể bay liên tục trên vũ trụ tới 3 tháng.
ANTĐ - Ngày 31-8, chiếc máy bay không người lái (UAV) lớn nhất do
Trung Quốc tự chế tạo đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên tại tỉnh Cam Túc ở miền tây bắc nước này.
ANTĐ - Ngày 22-8, truyền thông Iran đưa tin, lực lượng phòng không
nước này đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái (UAV) bí ẩn đang thực hiện
nhiệm vụ trinh sát sau khi vượt qua đường biên giới phía tây của họ.
ANTĐ - Ngày 7-8, Bộ Quốc phòng Azerbaijan
cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 2 chiếc máy bay không người
lái của Armenia
trên bầu trời của họ.
ANTĐ - Ngày 3-8, Lầu Năm
Góc cho biết, quân đội nước này đã bắt đầu triển khai các máy bay chiến đấu không
người lái từ một căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chưa tiến hành bất kỳ
cuộc không kích nào nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
ANTĐ - Ngày 31-7, truyền thông Nga dẫn lời một kỹ sư thuộc nhà máy
hàng không Aviakor cho biết, nhà máy sẽ sản xuất hàng loạt loại máy bay không
người lái (UAV) S-300M hiện đại vào tháng tới và sẽ sớm biên chế cho quân đội
Nga.
ANTĐ - Ngày 15-7, quân đội Pakistan khẳng định họ đã bắn rơi một chiếc máy bay trinh sát không người lái của Ấn Độ sau khi nó xâm phạm lãnh thổ Pakistan gần Bhimber dọc Giới tuyến Kiểm soát (LoC).
ANTĐ - Ngày 13-7, tạp chí Phố Wall dẫn lời các quan chức giấu tên
Mỹ cho biết, nước này đã tiến hành đàm phán với một số quốc gia Bắc Phi để triển
khai các máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ của họ, nhằm giám sát các hoạt
động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Libya.