Mỹ đàm phán triển khai UAV ở Bắc Phi để chống IS tại Libya

ANTĐ - Ngày 13-7, tạp chí Phố Wall dẫn lời các quan chức giấu tên Mỹ cho biết, nước này đã tiến hành đàm phán với một số quốc gia Bắc Phi để triển khai các máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ của họ, nhằm giám sát các hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Libya.

Theo nguồn tin, một căn cứ quân sự tại Bắc Phi giáp với thành trì của lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở Libya sẽ giúp Mỹ lấp chỗ trống trong việc giám sát những động thái của lực lượng khủng bố này trong khu vực.

"Ngay bây giờ, những gì chúng tôi đang nỗ lực thực hiện là giải quyết một số thách thức liên quan đến hoạt động tình báo thực tế", Tạp chí Phố Wall dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết.

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo đã mở rộng các cuộc tấn công sang tận Bắc Phi

Tuy nhiên, quan chức trên không cho biết rõ là Mỹ đang đàm phán với quốc gia châu Phi cụ thể nào. Vẫn theo tạp chí Phố Wall, chưa có nước nào tại khu vực đồng ý cho phép Mỹ triển khai căn cứ UAV trên lãnh thổ của họ.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, các quốc gia Bắc Phi quan ngại rằng nếu họ chấp nhận đề xuất của Washington thì lực lượng Nhà nước Hồi giáo sẽ tiến hành các cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ của họ.

Nhà nước Hồi giáo là một tổ chức tôn giáo cực đoan hiếu chiến đã giành được quyền kiểm soát tại các khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria, và đang mở rộng các cuộc tấn công bạo lực sang Libya, Arap Saudi, Yemen và các khu vực khác trên khắp Trung Đông và Bắc Phi.

Mỹ đang dẫn đầu một liên minh chống IS với sự tham gia của khoảng 60 quốc gia. Liên minh này đã tiến hành hơn 5.100 cuộc không kích vào các mục tiêu của IS tại Iraq kể từ tháng 8-2014, và tại Syria kể từ tháng 9-2014.