Audio 12-4-2016: Mỹ cảnh báo, virus Zika có thể gây ra hàng loạt biến chứng trong thai kỳ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tìm kẻ đe dọa phóng viên báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh; Bắt nghi phạm sát hại tài xế taxi, cướp tài sản rồi vứt xác bên đường; Giới chức Mỹ cảnh báo, virus Zika có thể gây ra hàng loạt biến chứng trong thai kỳ; Indonesia bố trí hệ thống phòng không ở hòn đảo bị Trung Quốc “dòm ngó”…

Bản tin phát thanh ngày 12-4-2016

* Thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết, đang điều tra, truy tìm kẻ đã gọi điện đe dọa nhà báo Nguyễn Thị Thu Trang, báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh vì đã động chạm đến miếng cơm, manh áo của họ.

Thông tin cho biết, trong 2 ngày 10 và 11-4, chị Trang đã làm việc với Đội Điều tra Trọng án, cung cấp các thông tin về việc bị đe doạ và các nội dung liên quan.

* Ngày 12-4, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết, không có chuyện gia hạn thời gian tháo dỡ biệt thự của gia đình ông Ngô Văn Quang xây dựng trái phép ở khu vực đồi Chim Chim, rừng đặc dụng Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Đồng thời khẳng định, việc tháo dỡ khu biệt thự xây dựng trái phép này phải hoàn tất trước ngày 15-4 tới.

Audio 12-4-2016: Mỹ cảnh báo, virus Zika có thể gây ra hàng loạt biến chứng trong thai kỳ ảnh 1

Cảnh tháo dỡ biệt thự của gia đình ông Ngô Văn Quang (Ảnh: Zing)

* Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa sáng 12-4 cho biết, đã bắt được Nguyễn Thành Chung (SN 1997, trú tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa), nghi phạm ra tay sát hại tài xế taxi, vứt xác nạn nhân bên đường, sau đó cướp tài sản, xảy ra trên địa bàn xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vào rạng sáng 9-4. 

Audio 12-4-2016: Mỹ cảnh báo, virus Zika có thể gây ra hàng loạt biến chứng trong thai kỳ ảnh 2

Nghi phạm Nguyễn Thành Chung và tang vật vụ án tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp)

* Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một gia đình ở xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, Yên Bái làm 2 người chết, 2 người khác phải đi cấp cứu trưa ngày 11-4, cơ quan chức năng tỉnh này cho biết, đã gửi mẫu xét nghiệm cho ngành y tế và Công an để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc dẫn đến tử vong của các nạn nhân.

* Giới chức y tế Mỹ cảnh báo, virus Zika - loại virus lây truyền từ muỗi, hiện đang bùng phát ở hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới - nguy hiểm hơn so với những nhận định ban đầu của các nhà khoa học.

Theo đó, virus Zika có thể gây ra hàng loạt biến chứng trong thai kỳ như làm gia tăng nguy cơ sinh non, gây ra các vấn đề về thị lực cho thai nhi..., chứ không chỉ đơn thuần gây ra dị tật đầu nhỏ như kết luận ban đầu của giới khoa học. 

Audio 12-4-2016: Mỹ cảnh báo, virus Zika có thể gây ra hàng loạt biến chứng trong thai kỳ ảnh 3

* Tờ “Đông phương” Hong Kong ngày 12-4 đưa tin, Indonesia có kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự tại quần đảo Natuna, nơi Trung Quốc đang "dòm ngó."

Theo kế hoạch, Không quân Indonesia sẽ bố trí lực lượng đặc nhiệm của mình tại quần đảo Natuna. Lực lượng này được trang bị hệ thống phòng không Oerlikon Skysheld do Đức chế tạo. 

Audio 12-4-2016: Mỹ cảnh báo, virus Zika có thể gây ra hàng loạt biến chứng trong thai kỳ ảnh 4

Vị trí quần đảo Natuna. (Nguồn: helitavia.com)

* Tờ Haaretz đưa tin, quân đội Israel đã có kế hoạch đưa vào trang bị cho binh lính một loại máy bay không người lái (UAV) mới cực kỳ nguy hiểm mang tên Rotem. Đây là từ viết tắt trong tiếng Hebrew, có nghĩa "máy bay không người lái tấn công tự sát". Thứ vũ khí này được cho là rất tĩnh lặng, gần như không thể bị phát hiện trong cự ly 200 mét. 

Audio 12-4-2016: Mỹ cảnh báo, virus Zika có thể gây ra hàng loạt biến chứng trong thai kỳ ảnh 5

Chiếc UAV mang theo 2 quả lựu đạn và một camera thu hình cỡ nhỏ (Ảnh: Sputnik)

* Ngày 11-4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến thăm Công viên Hòa Bình, nơi ghi dấu sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945. Đây là lần đầu tiên một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ có chuyến thăm tới địa điểm này.

Audio 12-4-2016: Mỹ cảnh báo, virus Zika có thể gây ra hàng loạt biến chứng trong thai kỳ ảnh 6

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các vị ngoại trưởng khối G-7 đặt vòng hoa tại Công viên Hòa Bình tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản (Ảnh: AP)

* Sau nhiều giờ tranh luận căng thẳng, ngày 11-4 (theo giờ địa phương), Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Brazil đã khuyến nghị luận tội Tổng thống Dilma Rousseff, mở đường cho một phiên bỏ phiếu quan trọng ở Hạ viện để quyết định liệu bà Rousseff có phải đối mặt với việc bị xét xử hay không.