Tướng cấp cao Mỹ: Chỉ chi 585 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng là... thiếu

ANTĐ -  Việc phân bổ ngân sách quốc phòng của Mỹ phải phù hợp với những mục đích quân sự và chính sách đối ngoại của Washington, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Demsey phát biểu vào hôm 22-12.

“Chúng tôi cần sự chắc chắn và linh hoạt hơn trong ngân sách quốc phòng và chúng tôi cũng phải tìm cách điều chỉnh nguồn lực sao cho phù hợp với những tham vọng của mình”, Tướng Dempsey nói trong bài phát biểu cuối năm với binh lính và khẳng định rằng: “Quân đội Mỹ sẽ không thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ hơn trước bối cảnh ngân sách cắt giảm”.

Mặc dù chỉ trích mức ngân sách 585 tỉ USD cho quân đội không đạt được kì vọng, tuy nhiên, ông Dempsey vẫn ca ngợi việc Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật phân bổ số tiền gần 600 tỉ USD này.
Tướng cấp cao Mỹ: Chỉ chi 585 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng là... thiếu ảnh 1Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Martin Demsey 

Số tiền mà Mỹ quyết định chi cho quốc phòng đã bị hạn chế nhiều so với những năm trước đây. Theo tướng Dempsey, việc thu nhỏ ngân sách sẽ khiến Mỹ mất đi lợi thế trước các đối thủ tiềm năng, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đều đang tăng mạnh chi tiêu quân sự và các nhóm khủng bố vẫn tiếp tục hoành hành tại Trung Đông.

Ông Dempsey cho rằng việc thiếu ngân sách tiếp tục là một mối quan ngại cho Bộ Quốc phòng Mỹ và làm tăng những yêu cầu cho “sự hỗ trợ” cần thiết nhằm duy trì những lựa chọn cho Mỹ.

Ngân sách quốc phòng Mỹ đã giảm từ mức kỉ lục 700 tỉ USD trong năm 2010, theo số liệu của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên nếu so sánh trên phạm vi toàn thế giới, ngân sách Mỹ dành cho quốc phòng vẫn hơn 8 nước khác cộng lại, bao gồm cả các nước lớn như Trung Quốc, Nga, Ả-Rập Saudi, Pháp và Anh, theo số liệu từ Học viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm.