Tổng thống Mỹ cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo

ANTĐ - Tại một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN hôm 21-12, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ cố gắng đóng cửa nhà tù của quân đội Mỹ tại vịnh Guantanamo (Cuba) trong 2 năm nữa. 

Tổng thống Mỹ cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo ảnh 1Các phạm nhân trong nhà tù của Mỹ tại Guantanamo

Theo ông Obama, việc duy trì nhà tù này là một yếu tố kích động các phần tử khủng bố, thánh chiến trên toàn cầu và sự hiện diện của nó đi ngược lại với các giá trị của nước Mỹ, cũng như khiến Mỹ tốn kém hàng triệu USD. Tổng thống Obama cho biết, Mỹ sẽ phóng thích tù nhân ở nhà tù Guantanamo được tuyên bố vô tội. Thách thức lớn nhất đối với Nhà Trắng là xử lý một vài phạm nhân bị kết tội và vẫn còn là mối đe dọa đối với xã hội. Trước đó, ngày 20-12, Mỹ thông báo 4 tù nhân người Afghanistan bị giam ở Guantanamo đã được trả về nước.

Việc đóng cửa nhà tù Guantanamo là một trong những cam kết của vị Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ vào thời điểm đắc cử năm 2008. Tuy nhiên, cam kết này chưa thực hiện được vì bị phản đối tại Quốc hội Mỹ.