Tỷ phú Nga hiến 2 đại công ty cho chính phủ

ANTĐ - Sau khi tặng lại huy chương Nobel cho nhà khoa học người Mỹ trị giá hơn 4,1 triệu USD, tỷ phú Nga Alisher Usmanov – ông trùm ngành thép và viễn thông Nga vừa quyết định chuyển quyền sở hữu 2 công ty thuộc Tập đoàn USM Holdings cho Chính phủ Nga nhằm cứu vớt tình trạng đang xuống dốc của nền kinh tế đất nước.

Tỷ phú Nga hiến 2 đại công ty cho chính phủ  ảnh 1Tỷ phú Nga Alisher Usmanov

Theo đó, ông Alissher Usmanov đã chuyển hết số cổ phiếu ông sở hữu từ 2 công ty Megafon và Metalloinvest cho 2 công ty nhà nước. Được biết, Megafon là công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ 2 ở Nga với hơn 71 triệu khách hàng, còn Metalloinvest là công ty khai thác khoáng sản lớn nhất của Nga.

“Hai công ty trên đều đã được chuyển giao cho Chính phủ Nga vì chúng đóng vai trò chiến lược đối với nền kinh tế Nga”, tuyên bố của USM Holdings cho biết, đồng thời tiết lộ rằng, việc làm của tỷ phú Usmanov là đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống V.Putin hồi đầu tháng nhằm cứu vãn nền kinh tế đang trên đà tụt dốc do hậu quả từ những chính sách cấm vận của Mỹ và các đồng minh liên quan đến cuộc chiến tranh tại quốc gia láng giềng Ukraine.