Từng vị trí phải bắt tay ngay vào việc

ANTĐ - Không chỉ những lực lượng trực tiếp chiến đấu như  CSGT, CSHS, CSCĐ, mà các bộ phận tiếp dân, các điểm - chốt tuần tra an ninh nhân dân ở mỗi khu dân cư đều cần phải bắt tay vào nhiệm vụ. Dứt khoát không hình thành tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, tháng nghỉ ngơi… Đó là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP đến toàn lực lượng Công an Thủ đô, tại Hội nghị triển khai công tác trọng tâm tháng 2-2012, diễn ra sáng 6 - 2.

Bảo vệ an toàn lễ hội - một trong những nhiệm vụ quan trọng của CATP Hà Nội

Làm tốt công tác bảo vệ tết

Thông tin của Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng Phòng CSHS về tình hình ANTT địa bàn Thủ đô những ngày tết và xuyên suốt tháng 1 - 2012 cho thấy: phạm pháp hình sự giảm 30 vụ so với tháng 12 - 2011; trọng án giảm trên 14%. Song, những tín hiệu bình yên được mỗi người dân cảm nhận rõ rệt, trực quan: cả dịp tết, Hà Nội “vắng” hẳn tiếng pháo. Mấy ngày tết, không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng. Giao thông có ùn ở một số điểm như đường dẫn về các bến xe, các khu chợ hoa… nhưng không ách tắc, không “ứ” quá lâu. Là bởi, phương án phòng ngừa, giải quyết những điểm, tuyến có nguy cơ ùn ứ đã được Phòng CSGT chủ động xây dựng, triển khai từ trước tết nhiều tuần lễ.

“Các lực lượng, các đơn vị đã làm tốt công tác bảo vệ tết”. Điều này từng được Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận trong buổi tối giao thừa, khi cùng đồng chí Giám đốc CATP đi thị sát công tác bảo vệ tết của Công an Hà Nội.

Sáng 30-1-2012, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi về thăm, chúc tết Công an Hà Nội cũng đã biểu dương kết quả này. Không chỉ mỗi người dân Thủ đô, mà ngay cả những “người trong cuộc” cũng phấn khởi vì một cái tết, vì những ngày khởi đầu của năm mới Nhâm Thìn này đã trôi qua trong bình yên.

Kết quả ấy không đến một cách tự nhiên. Trước tết nhiều tuần, toàn lực lượng Công an Thủ đô đã ra quân, đẩy mạnh thực hiện tấn công, xử lý các loại tội phạm, vi phạm trên từng lĩnh vực; từ vi phạm về TTGT, vi phạm kinh doanh quá giờ ở các cơ sở “nhạy cảm” về ANTT, đến rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh ở các hiệu cầm đồ, rồi tăng cường lực lượng cho các tổ 141 (xử lý vi phạm giao thông), 142 (phát hiện, xử lý tội phạm trên xe buýt và ở nhà chờ xe buýt). Hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… các lĩnh vực trọng điểm này của CATP đều đạt và vượt chỉ tiêu, trong tháng tết nói riêng.

Xây dựng kế hoạch “dài hơi”

Những lĩnh vực, vấn đề về ANCT - TTXH được đánh giá đã và sẽ “nóng”, đã được Giám đốc CATP yêu cầu chỉ huy các phòng nghiệp vụ báo cáo, qua đó đề xuất, trao đổi phương hướng giải quyết. Giám đốc CATP cũng đã quán triệt đến chỉ huy các đơn vị 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác của tháng 2, với yêu cầu: bám sát, ráo riết thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu công tác của năm 2012.

“Tháng 2, trên địa bàn thành phố có rất nhiều lễ hội. Mỗi lễ hội là mục tiêu cần được đảm bảo an toàn về ANTT. Trưởng công an quận, huyện phải chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng bảo vệ, và chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP nếu để xảy ra sự việc phức tạp mà không phát hiện, giải quyết kịp thời”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh chỉ rõ. Yêu cầu trong công tác bảo vệ lễ hội được đặt ra trên toàn diện các vấn đề: phòng ngừa hỏa hoạn; phòng ngừa trộm cắp, móc túi; đề phòng không để xảy ra tai nạn; xử lý nghiêm các vi phạm trông giữ phương tiện quá giá…

Nhấn mạnh yêu cầu đối với việc xây dựng công tác bảo đảm ANCT - TTXH địa bàn Thủ đô phải có tính “dài hơi”, không chỉ phục vụ riêng tháng 2 mà cả những tháng sau đó, người đứng đầu lực lượng công an Thủ đô đề nghị: “Các đơn vị, từng vị trí, từng cán bộ chiến sỹ ngay sau tết phải bắt tay vào công việc. Dứt khoát không được hình thành kéo dài tâm lý chơi tết”. Đầu tháng 2 vừa qua, quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo ANTT sau tết; CATP Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Công điện của đồng chí Bộ trưởng. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nói: “Không chỉ cán bộ chỉ huy, mà tinh thần bắt tay ngay vào việc, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, phải được chuyển tải, lĩnh hội đến từng CBCS, từng bộ phận”.

Một số vấn đề - định hướng trọng tâm khác được Giám đốc CATP gợi mở với chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ để triển khai trong thời gian tới, như xây dựng quy trình phân cấp xử lý các vụ nổ; mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; tăng cường công tác bảo vệ các cơ quan, trụ sở, mục tiêu trọng điểm; công tác tuần tra kiểm soát giao thông, trong đó chú trọng phòng ngừa vi phạm, sai phạm của CBCS trong quá trình làm nhiệm vụ.