Tung bay lá cờ Đại lễ lớn nhất Việt Nam

ANTĐ - Lá cờ Đại lễ lớn nhất Việt Nam có kích thước 324m2 được thả bay trên không gian Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội vào sáng 5-4. Nghi lễ này là hoạt động mở màn cho chương trình “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014” được tổ chức, nhằm hưởng ứng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19-4 và hướng tới kỷ niệm ngày giỗ Quốc tổ Vua Hùng 10-3 âm lịch.
Diễn ra từ ngày 5-4 đến 9-4 tại Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội, “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc” là chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc, hưởng ứng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19-4 và hướng tới kỷ niệm ngày giỗ Quốc tổ Vua Hùng 10-3 âm lịch.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình khẳng định, sự kiện “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới ngày giỗ Quốc tổ Vua Hùng, đồng thời góp phần triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa VIII, về việc “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc", thu hút khách tham gia hoạt động văn hóa cộng đồng, bảo tồn phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. 

Tại lễ khai mạc, BTC đã tiến hành nghi thức thượng cờ với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố và các cơ quan ban ngành. “Lá cờ Đại lễ lớn nhất Việt Nam” là sản phẩm cung tiến lên các Vua Hùng ở đền Thượng (đền Hùng), được thả bay tại Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn để thể hiện lòng thành kính khi thực hiện lễ giỗ các vua Hùng tại đây. Lá cờ có kích thước 324m2 làm bằng vải màu theo mẫu cờ ngũ hành hình vuông truyền thống của Việt Nam, với năm màu tượng trưng là trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ và vàng. Mỗi cạnh của lá cờ dài 18m gợi nhớ 18 đời vua Hùng. Phần trung tâm lá cờ màu vàng có chữ “Hùng” (kiểu chữ triện) và đế hiệu của 18 đời vua Hùng. Lá cờ đặc biệt này sẽ được thả bay trong suốt 5 ngày lễ hội ở độ cao 50-70m.

Tung bay lá cờ Đại lễ lớn nhất Việt Nam ảnh 2
Lần đầu tiên được tổ chức, sự kiện “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc” thu hút sự tham gia của gần 100 đơn vị, với 70 gian hàng gồm nhiều chủng loại, sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó có triển lãm các làng nghề, phố nghề và các sản phẩm tinh hoa truyền thống, Hội chợ Hàng Việt, không gian ẩm thực chợ quê; không gian văn hóa làng nghề...  Ngoài ra, “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014” cũng sẽ phát động phong trào từ thiện hướng tới xây dựng Quỹ nhân ái huy động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đối với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bằng cách đóng góp trực tiếp vào các hòm từ thiện trong khuôn viên khu vực tổ chức lễ hội từ ngày 5 đến 9-4 hoặc mua vé chương trình nghệ thuật “Khát vọng mùa xuân” được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam vào 20h tối 9-4.

Một số hình ảnh tại sự kiện: