Dự án hạ tầng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội:

Tuân thủ quy hoạch của thành phố, đối tượng thụ hưởng chính là người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chủ trì buổi trao đổi, thông tin với người dân xung quanh dự án hạ tầng ở 2 khu hồ Xuân Quế, Sơn Thủy, tổ chức chiều 3-4, ông Hoàng Văn Lực – Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy khẳng định: quận đã và đang tuân thủ nghiêm quy hoạch đã được Chính phủ chấp thuận và Thành phố Hà Nội phê duyệt; mục tiêu lâu dài chính là để phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Có đại diện 11 hộ gia đình với 8 ý kiến được nêu tại buổi trao đổi, thông tin với người dân xung quanh dự án xây dựng hạ tầng tại các ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận.

Đại diện BQL dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên thông tin về Dự án

Đại diện BQL dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên thông tin về Dự án

Dự án đang nhận được những ý kiến, băn khoăn của người dân, cho rằng cơ quan chức năng lấp 2 khu hồ Xuân Quế, Sơn Thủy để “tiến hành phân lô, đấu giá”.

Chủ trì buổi trao đổi, thông tin với người dân, ông Hoàng Văn Lực – Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy đề nghị đại diện BQL dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên nói về 3 vấn đề: tính pháp lý của dự án; quy trình triển khai thực hiện dự án; thông tin quy hoạch thoát nước phường Ngọc Thụy nói chung và khu vực tổ dân phố 11, 13 (nơi có 2 khu hồ Xuân Quế, Sơn Thủy) nói riêng.

Theo đề nghị của đại diện chính quyền cơ sở, đại diện BQL dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên đã công bố toàn bộ văn bản, hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án xây dựng hạ tầng tại các ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận.

Có 8 ý kiến đến từ đại diện 11 hộ gia đình tại buổi trao đổi, thông tin chiều 3-4

Có 8 ý kiến đến từ đại diện 11 hộ gia đình tại buổi trao đổi, thông tin chiều 3-4

Căn cứ quy hoạch của Thành phố, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố cùng các văn bản pháp lý khác, ngày 28-9-2016, UBND quận Long Biên đã phê duyệt ranh giới Dự án. Tính đến trước cuối tháng 3-2022, chỉ còn 1 hộ thuê thầu đất công làm ao cá chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Song tại buổi trao đổi, thông tin của quận Long Biên chiều 3-4, hộ dân cuối cùng này bày tỏ đã sẵn sàng chấp hành bàn giao mặt bằng.

Về quy hoach thoát nước ở phường Ngọc Thụy nói chung và tại 2 tổ dân phố 11, 13, đại diện BQL dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên nêu rõ: thời gian tới, sau khi hoàn thành đầu tư cụm hồ Ngọc Thụy 1, 2, 3, tổng diện tích hồ nước, cây xanh sẽ đạt khoảng 30 ha, hoàn toàn đáp ứng khả năng tiêu thoát nước, điều hòa không khí, tạo cảnh quan cho phường Ngọc Thụy nói riêng và quận Long Biên nói chung…

Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, lãnh đạo phường Ngọc Thụy và đại diện BQL dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên đã trao đổi, thông tin 8 ý kiến với 3 vấn đề mà người dân nêu ra: giữ lại hồ Xuân Thủy; việc thoát nước sẽ ra sao sau khi san lấp hồ? khu hồ đang được lấp là nhân tạo hay tự nhiên?

Ông Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy trao đổi nhiều vấn đề với người dân về dự án

Ông Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy trao đổi nhiều vấn đề với người dân về dự án

Trước khi kết luận các vấn đề, ông Hoàng Văn Lực chia sẻ suy nghĩ với người dân, nếu như quá trình thực hiện thời gian qua, đơn vị chức năng có sự thông tin, giải thích rõ ràng về dự án, thì đã không dẫn đến việc người dân thắc mắc, kiến nghị. Nhắc lại tên của Dự án, ông Hoàng Văn Lực khẳng định: quận đã và đang tuân thủ nghiêm quy hoạch đã được Chính phủ chấp thuận và Thành phố Hà Nội phê duyệt. Phường, Quận không có quyền phân lô, đấu giá đất. Mặt bằng – hạ tầng sạch xong sẽ do Thành phố quản lý, và mục tiêu xây dựng, thực hiện đảm bảo đúng quy hoạch chính là để phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Cũng theo ông Lực và đại diện BQL dự án đầu tư xây dựng quận, thì phương án đảm bảo thoát nước, phòng chống úng ngập đã được lãnh đạo quận chỉ đạo, trên cơ sở đảm bảo tính liên thông, đồng bộ của toàn hệ thống trong khu vực chứ không riêng tại Ngọc Thụy.

“Chúng tôi ghi nhận, tiếp thu và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Tôi chỉ muốn nói, dự án đến thời điểm này mới triển khai là chậm rồi. Quận Long Biên sắp kỷ niệm 20 năm thành lập; và giờ bắt đầu nhiệm kỳ thứ tư, Ngọc Thụy của chúng ta mới được triển khai những dự án quan trọng. Rất mong nhân dân hiểu, đồng thuận, để Ngọc Thụy đã, đang và sẽ giữ được truyền thống chưa bao giờ phải cưỡng chế giải phóng mặt bằng bất cứ dự án nào”, ông Lực bày tỏ.