Tử vong sau khi tiêm thuốc tại nhà thầy lang

ANTĐ - Khoảng 8h sáng nay 10-2, anh Hà Văn Khánh (SN: 1972 ở thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, Bình Định) đã  đến nhà ông Nguyễn Cửu Ba ( 83 tuổi  ở thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa ) để tiêm thuốc, không may tử vong.

Sau khi được tiêm thuốc, anh Khánh choáng váng có biểu hiện sức khỏe không bình thường nên đã tự sơ cứu. Khi được đưa đến trung tâm y tế huyện An lão cấp cứu thì anh Khánh đã chết. Theo người nhà, anh Khánh bị cảm và ho suốt một tuần nay nên đến đây để tiêm thuốc trị bệnh, ngoài ra sức khỏe bình thường. Cũng theo người nhà nạn nhân thì biểu hiện của anh Khánh giống như bị sốc thuốc.

Trước đó 4 ngày, lúc 8h ngày 6-2, ông Lê Bằng (SN 1947, ở thôn Cẩn Hậu, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) đã chết chưa rõ nguyên nhân tại Trạm Y tế xã Hoài Sơn. Khoảng 30 phút trước đó, ông Bằng đến nhà ông Nguyễn Hồng Tiến (SN 1944, ở thôn Túy Thạnh, xã Hoài Sơn) khám bệnh. Sau khi khám bệnh, tiêm thuốc, ông Bằng bị ngất, được mọi người đưa đến Trạm xá cấp cứu ngay nhưng không qua khỏi. 

Vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.