Từ quê ra Hà Nội tìm việc làm, nhưng bất ngờ chuyển hướng đi trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ quê ra Hà Nội tìm việc làm, tuy nhiên, chưa kịp xin được việc, nam thanh niên liền chuyển hướng đi trộm cắp tài sản để nhanh có tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Ngọc Tuân, SN 1990, trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2-11, Tuân từ Thanh Hóa ra Hà Nội để tìm việc làm. Do muốn có tiền tiêu xài lại chưa xin được việc, nên đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Bùi Ngọc Tuân đã có 1 tiền án tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Bùi Ngọc Tuân đã có 1 tiền án tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Khoảng 8h40 ngày 10-11, Tuấn đi lang thang qua một công ty ở khu đô thị mới Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thì thấy cổng không khóa, bên trong không nhìn thấy ai.

Nam thanh niên đi vào trong, thấy trên ban thần tài của công ty có tiền lễ nên đã lấy trộm. Tuy nhiên, đúng lúc này một nhân viên của công ty phát hiện tri hô. Đối tượng bỏ chạy đến ngõ 170 phố Hoàng Ngân, quận Cầu Giấy thì bị người dân cùng Công an phường Trung Hòa khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở.

Số tiền Tuân lấy được là 6.600.000 đồng. Đáng chú ý, đối tượng đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.