Bắt gọn kẻ chuyên đột nhập trụ sở cơ quan Nhà nước, trường học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi đang đau đầu về thông tin của kẻ dám đột nhập vào UBND phường Mỹ Đình 2 và trường THCS Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) trong một đêm, các trinh sát hình sự bất ngờ khi có thông tin về 1 đối tượng đến chơi tại căn nhà trọ lụp xụp trong ngõ 71 đường Mỹ Đình.
Bộ đồ nghề Hưng sử dụng đi trộm cắp

Bộ đồ nghề Hưng sử dụng đi trộm cắp

Bóng đen trong đêm

Nửa đêm về sáng 25-9, anh Trịnh Văn Bỉnh - nhân viên bảo vệ trụ sở UBND phường Mỹ Đình 2, dù buồn ngủ nhưng chưa dám chợp mắt. Cánh cửa trụ sở vẫn khép kín, phía sau chiếc bàn trực là một chiếc giường nhỏ, nơi anh ngả lưng trong đêm khuya tĩnh lặng. Đến khoảng 3h, bỗng anh nhìn thấy phía phòng làm việc của bộ phận thuế hình như có bóng người. Khi anh tri hô “trộm, trộm” thì kẻ gian vội vã vượt tường bỏ chạy theo hướng về Bến xe Mỹ Đình.

Anh Bỉnh vội vã chạy sang trụ sở CAP Mỹ Đình 2 cách đó vài trăm mét trình báo. Khi tổ công tác trực đêm khẩn trương đến hiện trường, cửa ra vào phòng đã bị phá bằng xà cầy. Chị Nguyễn Thị Phượng - cán bộ kế toán sau đó tới kiểm tra và cho biết bị mất 160 triệu đồng trong ngăn kéo. Quá trình bảo vệ hiện trường, nghiên cứu hướng đi của đối tượng, các trinh sát nhận định rất có thể đối tượng đã đột nhập từ trường THCS Mỹ Đình 2 và đã “làm một mẻ” trước đó. Quả đúng như nhận định của cơ quan công an, chị Ngô Thị Liên - thủ quỹ trường xác định chiếc két sắt của nhà trường đã bị phá và kẻ gian lấy đi số tiền hơn 300 triệu đồng.

Xét tính chất vụ việc, CAP Mỹ Đình 2 đã báo cáo CAQ Nam Từ Liêm. Thượng tá Trần Văn Hóa - Trưởng CAQ đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự của CATP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng và điều tra. Quá trình khám nghiệm hiện trường thu giữ một số đồ vật của đối tượng gây án bỏ lại gồm 1 xà cầy bằng thép xoắn màu đen, dài 80cm; 1 kìm thủy lực ký hiệu SC-16, dài khoảng 45cm, tay cầm tráng nhựa màu vàng. “Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, CAQ Nam Từ Liêm đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh với tinh thần quyết tâm cao, phải bắt giữ nhanh, không để đối tượng tiếp tục gây án” - Thượng tá Trần Văn Hóa cho biết.

Chiếc túi đựng đồ nghề khi đi trộm cắp của Phan Văn Hưng

Chiếc túi đựng đồ nghề khi đi trộm cắp của Phan Văn Hưng

Liền sau đó, ngày 2-10, CAP Mỹ Đình 2 nhận được thông tin trường Mầm non Mỹ Đình 2 và trường Tiểu học Mỹ Đình 2 lại ghi nhận dấu vết có kẻ đột nhập. Các trinh sát một lần nữa nghi vấn rất có thể đây là đối tượng lang thang và sống gần khu vực này. Qua các dấu vết mà đối tượng để lại hiện trường cùng trích xuất hình ảnh từ camera, các trinh sát nhận định đối tượng là nam giới, người gầy, cao. Rà soát các khu trọ trên địa bàn, đồng thời tìm kiếm thông tin về gã thanh niên bí ẩn, trinh sát nhận được nguồn tin quý giá. Đó là thời điểm trước khi xảy ra vụ án khoảng 1 tuần, có một thanh niên đặc điểm nhận dạng tương tự người đàn ông mà công an phường truy tìm đã đến khu trọ trong ngõ 71 đường Mỹ Đình. Đây là khu nhà trọ lụp xụp nằm ở cuối ngõ, thông ra công trường đang làm đường và nối với tuyến đường Phạm Hùng. Những người trong xóm trọ nhớ lại, anh ta khoảng 30 tuổi, nói giọng Nghệ An. Ông chủ nhà trọ cũng cho biết, người đàn ông nói trên có đặt vấn đề thuê trọ, nhưng đến nay không thấy anh ta xuất hiện.

Tên trộm táo tợn sa lưới

Nhận định có thể đối tượng sẽ quay lại khu vực này, các trinh sát hình sự CAP Mỹ Đình 2, Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã tăng cường mật phục. Khoảng 18h05 ngày 2-10, tổ công tác CAQ Nam Từ Liêm đang tuần tra đã phát hiện đối tượng nghi vấn quay về ngõ 71 đường Mỹ Đình và yêu cầu lên trụ sở làm việc.

Nhân thân của đối tượng được xác định là Phan Văn Hưng (SN 1992, trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Hưng là đối tượng lang thang, có 3 tiền án, trong đó 2 tiền án là về tội trộm cắp tài sản. Năm 2007, khi mới 15 tuổi, Hưng lĩnh bản án đầu đời với tội Giết người. TAND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã xử phạt gã 6 năm tù giam. Ra tù, 1 năm sau, Hưng tiếp tục bị TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử 36 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2019, Hưng bị TAND quận Nam Từ Liêm xử 33 tháng tù giam cũng vẫn tội Trộm cắp tài sản. Đến tháng 6-2022, Hưng được ra tù. Nhưng về quê được vài ngày, không có tiền mua ma túy nên gã ngược ra Hà Nội tính cách “kiếm ăn”. Hàng ngày, đối tượng đi xe máy đến các trụ sở cơ quan Nhà nước, trường học trên địa bàn Hà Nội và nhận thấy có sơ hở trong công tác bảo vệ nên đã nảy ý định đột nhập để trộm cắp tài sản. Hưng lên mạng mua máy cắt sắt cầm tay, kìm thủy lực và xà cầy làm công cụ gây án.

Phan Văn Hưng và tang vật vụ án

Phan Văn Hưng và tang vật vụ án

Khoảng 0h46 ngày 25-9, lợi dụng lúc trời mưa to, Hưng cầm theo túi xách bên trong có xà cầy, kìm thủy lực và hộp đựng máy cắt sắt đi đến trường THCS Mỹ Đình 2. Tại đây, gã trèo vào trong trường tìm đến phòng kế toán, dùng tay giật mạnh mở lớp cửa đầu tiên, sau đó dùng kìm cắt khóa lớp cửa thứ 2. Khi vào bên trong, phát hiện 1 két sắt ở góc phòng, Hưng kéo úp chiếc két xuống nền, dùng máy cắt phá phía sau rồi lấy toàn bộ số tiền cất vào túi xách. Kế đó, tên trộm trèo tường sang UBND phường Mỹ Đình 2. Tại phòng làm việc của cán bộ thuế, Hưng dùng xà cầy phá cửa vào lục soát các ngăn bàn lấy đi 160 triệu đồng. Trong lúc đang tiếp tục đi tìm kiếm ở các phòng khác thì bị bảo vệ phát hiện, tri hô nên Hưng vứt lại dụng cụ gây án và bỏ chạy. Quá trình trốn chạy, Hưng cũng vứt luôn cả áo khoác Grab, mũ bảo hiểm mà gã dùng để ngụy trang vào một xe rác phía sau Bến xe Mỹ Đình. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngày 15-9, Hưng đột nhập vào trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy phá két sắt lấy 90 triệu đồng. Ngày 22-9, đối tượng này đột nhập UBND phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm lấy trộm số tiền 300 triệu đồng.

Theo CAQ Nam Từ Liêm, địa điểm 4 vụ trộm cắp tài sản mà Phan Văn Hưng gây ra đều là trường học và trụ sở cơ quan Nhà nước. Trong 10 ngày, Hưng đã chiếm đoạt gần 800 triệu đồng tại các cơ sở trên. Hành vi phạm tội của đối tượng là rất nghiêm trọng, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Theo CAQ Nam Từ Liêm, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại các cơ quan, công sở và trường học trên địa bàn; đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát vào ban đêm để phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Rà soát các khu trọ trên địa bàn, đồng thời tìm kiếm thông tin về gã thanh niên bí ẩn, trinh sát nhận được nguồn tin quý giá. Đó là thời điểm trước khi xảy ra vụ án khoảng 1 tuần, có một thanh niên đặc điểm nhận dạng tương tự người đàn ông mà cơ quan công an truy tìm đã đến khu trọ trong ngõ 71 đường Mỹ Đình. Đây là khu nhà trọ lụp xụp nằm ở cuối ngõ, thông ra công trường đang làm đường và nối với tuyến đường Phạm Hùng. Những người trong xóm trọ nhớ lại, anh ta khoảng 30 tuổi, nói giọng Nghệ An. Ông chủ nhà trọ cũng cho biết, người đàn ông nói trên có đặt vấn đề thuê trọ, nhưng đến nay không thấy anh ta xuất hiện…