Tự “nhìn”, tự “chỉnh”

ANTĐ - Toát lên từ hội nghị chuyên đề công tác CSKV, Công an phụ trách xã và Công an xã của CATP Hà Nội hôm cuối tuần vừa qua, đó là tinh thần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, phục vụ nhân dân. Và thông điệp của người đứng đầu lực lượng CATP: thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, khuyết điểm, để xây dựng lực lượng CSKV, Công an phụ trách xã và Công an xã ngày càng hoàn thiện.

Ngay từ khi CAND Việt Nam thành lập, lãnh đạo Bộ Công an đã xác định: “CSKV là then chốt, là một trong những lực lượng quan trọng nhất của CAND”. Cùng với quan điểm đó, một yêu cầu được đặt ra đối với công tác CSKV, đó là người CSKV phải thuộc từng ngọn cây, số nhà nơi địa bàn mình quản lý. Thực tiễn công tác CSKV trong từng thời kỳ đã chứng minh tính chất đặc biệt quan trọng của lực lượng này. Người CSKV vừa là đại diện hình ảnh người chiến sỹ CAND trong mắt người dân, và cũng là bạn của người dân. Một địa bàn dù lớn hay nhỏ, nhưng khi người CSKV đảm đương tốt phần việc của mình thì ANTT địa bàn ấy sẽ ổn định, người dân sẽ có cuộc sống bình yên. Đặc thù công việc ở cấp cơ sở nhỏ nhất, nhưng người CSKV chính là sự tổng hòa của nhiều công tác Công an: từ xây dựng phong trào người dân tham gia bảo vệ ANTQ, thiết lập các “kênh” tố giác tội phạm, tổ chức các tổ tuần tra đêm, phát hiện, hóa giải kịp thời mâu thuẫn nội bộ, đến phát giác đối tượng tội phạm, tụ điểm, điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội… Những nhiệm vụ ấy, người CSKV chỉ có thể làm tốt, nếu khẳng định được vai trò – hình ảnh của người chiến sỹ CAND, và thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của người dân.

Việc xác định trách nhiệm và cả vinh dự của “nghề” CSKV trong thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng, phục vụ công tác đảm bảo bình yên địa bàn Thủ đô. Tăng cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc cho CSKV là yêu cầu đầu tiên được CATP đề ra. Cùng với đó là yêu cầu các phòng nghiệp vụ phải “theo” giờ làm của CSKV để phối hợp khi giải quyết công tác… Một vấn đề quan trọng trong thực hiện chủ trương hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác CSKV, Công an phụ trách xã, Công an xã… đó là nhất định không thể thiếu sự tự “nhìn”, tự “chỉnh” của mỗi cán bộ, chiến sỹ và chỉ huy công an cơ sở. Hiệu quả chỉ có thể đạt được, khi mà tự thân mỗi bộ phận thẳng thắn nhìn nhận tồn tại để sớm quan tâm khắc phục, chấn chỉnh. Đó là nhận thức về “nghề”, là tinh thần không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, hay đơn giản là kỹ năng trong giao tiếp với người dân. Cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ; và “thuộc từng ngọn cây, số nhà”, phương châm “nghề” ấy của CSKV nếu làm tốt, sẽ tạo được những giá trị bình yên to lớn!