Giả làm người nhà bệnh nhân để trộm cắp tài sản

Giả làm người nhà bệnh nhân để trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Lợi dụng các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai ngủ say, Nguyễn Anh Hải, 39 tuổi và Nguyễn Kiến Anh, 37 tuổi, cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã trộm cắp 4 chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị phát giác. 
Cận cảnh 90.000 USD được giấu tinh vi, tuồn qua đường hàng không

Cận cảnh 90.000 USD được giấu tinh vi, tuồn qua đường hàng không

ANTĐ - Nữ hành khách H.T.T.D (SN 1983, quốc tịch Việt Nam) từ Hàn Quốc về Việt Nam mang theo 90.000 USD nhưng không khai báo, số tiền này được cô gói thành nhiều cuộn tròn riêng lẻ, giấu trong va-li. Sự việc đã được phát giác bởi hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

Câu nhử trai làng bằng ma túy tổng hợp

Câu nhử trai làng bằng ma túy tổng hợp

ANTĐ - Biết đám bạn cùng trang lứa thích tập tọe sử dụng ma túy tổng hợp, Hiếu cho dùng miễn phí một thời gian, rồi trưng dụng làm “chân rết” đi cung cấp “hàng”.
Bắt sống người nhện "kiếm ăn" lúc rạng sáng

Bắt sống người nhện "kiếm ăn" lúc rạng sáng

ANTĐ - Thấy cửa sổ mở không có chấn song bảo vệ, "người nhện" Nguyễn Văn Đông đột nhập lên tầng 4 trộm cắp chiếc laptop cùng chiếc điện thoại đắt tiền. Tuy nhiên, hành vi của Đông đã bị phát giác trong khi đang mải mê lục soát chiếc tủ ngay cạnh giường ngủ của bị hại...
Cho tiệt đường thứ "năng khiếu"… trộm cắp!

Cho tiệt đường thứ "năng khiếu"… trộm cắp!

ANTĐ - Ăn cắp là một tội, nhưng tuỳ từng quốc gia, khu vực, có quy định khác nhau về xử lý người ăn cắp! Chống ăn cắp tưởng khó, mà rất dễ. Vấn đề là có dám làm hay không...
Buôn lậu sọ người để luyện bùa ngải và những vụ án động trời có liên quan đến tà đạo Thiên linh cái

Buôn lậu sọ người để luyện bùa ngải và những vụ án động trời có liên quan đến tà đạo Thiên linh cái

ANTĐ - Vụ bắt giữ Giuseppe Favaro, 56 tuổi, một công dân Italia với cáo buộc buôn lậu sọ người qua đường hàng không đến Thái Lan vào cuối tháng 10-2013 làm chấn động Burundi (một quốc gia ở Đông châu Phi), Italia và một số nước châu Á khá. Buôn lậu sọ người có phải là một “mặt hàng” mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù? Đang có những phỏng đoán cho rằng, sọ người được sử dụng vào việc luyện bùa ngải, đặc biệt là loại bùa “Thiên linh cái” phổ biến ở một số nước châu Á?
Bán xe máy không giấy tờ gặp ngay kẻ cướp

Bán xe máy không giấy tờ gặp ngay kẻ cướp

ANTĐ - Khi biết thông tin về một vụ mua bán xe máy không có giấy tờ, hai đối tượng: Trương Công Tuyền, 18 tuổi, ở xã Hoàng Văn Thụ và Trần Huy Chung, 20 tuổi, ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ đã lên kế hoạch cướp chiếc xe máy trên. Vụ việc được phát giác khi người bị hại tố giác hành vi cướp tài sản của hai đối tượng.
Vì sao Giám đốc Thẩm mỹ Cát Tường ném xác nạn nhân?

Vì sao Giám đốc Thẩm mỹ Cát Tường ném xác nạn nhân?

ANTĐ - Đã gần 20 ngày, từ khi Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường ném thi thể nạn nhân xuống sông Hồng, thi thể chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy... Nhưng vì sao vị bác sỹ này ném xác phi tang nạn nhân?
Đi uống trà đá cũng được môi giới mại dâm

Đi uống trà đá cũng được môi giới mại dâm

ANTĐ - Sau nhiều ngày lập chuyên án trinh sát, đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội, phát giác đường dây môi giới bán dâm do một đối tượng nữ làm nghề bán nước vỉa hè và “xe ôm” ở ngõ 283 Trần Khát Chân, điều hành.
Công nhân nổ mìn trộm 20kg thuốc nổ

Công nhân nổ mìn trộm 20kg thuốc nổ

ANTĐ -Là công nhân nổ mìn tại mỏ đá, hàng ngày khi thực hiện nhiệm vụ Hoàng lấy trộm một ít thuốc nổ cất dấu, khi thu gom được nhiều thì đem đi bán, hành vi của Hoàng đã bị phát giác.
Lợi dụng mạng xã hội bôi nhọ, tống tiền

Lợi dụng mạng xã hội bôi nhọ, tống tiền

ANTĐ - Không thể phủ nhận cư dân mạng đã góp phần không nhỏ trong cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc khi ngày càng nhiều quan chức “dính chàm” bị phanh phui. Thế nhưng, cũng có những phóng viên, blogger cơ hội, thậm chí tổ chức thành đường dây tội phạm nhân danh chống tham nhũng để phỉ báng, bôi nhọ người khác nhằm mưu lợi cá nhân.