Tự gây nguy hiểm vì phớt lờ cảnh báo

ANTĐ - Với mục đích giúp trẻ nhỏ gần gũi hơn với thiên nhiên, có hiểu biết thực tế về các loài động vật, một số khu du lịch sinh thái đã mở thêm những vườn thú cho du khách vào tham quan. Mặc dù đã gắn biển “Thú dữ cấm đến gần”, “ Không cho thú ăn”, song khi tham quan, không ít du khách đã phớt lờ quy định này.

Nhảy hẳn vào trong hàng rào cấm để trêu chọc khỉ

Biển cấm có cũng như không

Chị Nguyễn Kim Oanh ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết, cách đây ít ngày, chị cho con lên Vườn thú Hà Nội tham quan. Tại đây chị Oanh đã chứng kiến những cảnh tượng rất nguy hiểm. Mặc dù tại mỗi chuồng nuôi thú đơn vị quản lý đã gắn một số biển “Không cho thú ăn” và đều có hàng rào, song một số người vẫn tìm cách trèo qua hàng rào đưa thức ăn, trêu trọc các con vật, thậm chí còn đưa điếu thuốc đang cháy cho khỉ.

Việc làm này không chỉ khiến các con vật có thể tấn công người mà còn có tác động xấu đến trẻ nhỏ. “Có người còn bế con lên ngồi trên hàng rào đưa đồ ăn cho trẻ để trẻ cho khỉ ăn, một số đứa trẻ khác thấy vậy cũng làm theo rất nguy hiểm. Tôi rất mong đơn vị chủ quản tăng cường kiểm tra và phạt nặng đối với những cá nhân thiếu ý thức này” - chị Oanh đề nghị.

Có mặt tại vườn thú Hà Nội chiều 8-7 chúng tôi ghi nhận những thực tế đúng như phản ánh của chị Oanh. Một số thanh niên khi đến đây đã cố tình vi phạm nội quy vườn thú. Họ vượt qua hàng rào, dùng cành cây trêu chọc những con khỉ bị nhốt trong chuồng. Thấy những con khỉ nổi giận, những thanh niên này càng tỏ ra thích thú và tiếp tục lặp lại hành động trên, khiến không ít người bất bình. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cách đây không lâu trên mạng xã hội đã xuất hiện những đoạn clip ghi lại cảnh một số đối tượng dùng gậy trêu chọc hà mã, thậm chí còn liều lĩnh nhảy qua hàng rào cầm que “xỉa răng” cho các chú hổ trong chuồng. Khi xem những đoạn clip này, nhiều người cho rằng, đây không chỉ là hành động dại dột, thiếu hiểu biết của một số đối tượng mà còn thể hiện sự coi thường tính mạng của bản thân và những người xung quanh.

Chớ đùa với thú dữ

Thực tế thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc người dân khi tham quan khu du lịch sinh thái, vườn thú đã gặp tai nạn do không tuân thủ quy định chung. Cách đây không lâu, chị T.T.Y (20 tuổi, ở Tân Kỳ, Nghệ An) khi đi tham quan khu du lịch sinh thái Trại Bò đã bất ngờ bị 1 con hổ ngoạm đứt 1 cánh tay do đứng quá gần khu nuôi nhốt. Trước đó, tại Vườn thú Hà Nội, một bé trai đã bị khỉ cắn rách tay vì chui qua hàng rào cấm. Còn tại một khu du lịch sinh thái ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, bé N.V.H.M, 10 tuổi cũng bị một con khỉ cắn đứt một đốt ngón tay do một du khách khác đã trêu chọc con vật này, khiến nó nổi giận.

Những vụ tai nạn trên cho thấy, lỗi chính vẫn thuộc về những du khách do chưa nhận thức đầy đủ về những nguy cơ có thể xảy đến với mình và con em mình khi tham quan vườn thú. Về vấn đề này, một đại diện của Vườn thú Hà Nội cho rằng, nội quy Vườn thú đã có, song nhiều khách tham quan vẫn coi đây là nơi công cộng nên họ được làm gì tùy thích. Khi bị nhắc nhở, họ phản ứng lại khá gay gắt.

Họ không hiểu rằng khi thú đã nổi giận, chúng có thể gây sát thương cho bất kỳ ai. Để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc, mỗi người khi tham quan vườn thú cần tự giác tuân thủ nội quy chung và luôn để mắt tới trẻ nhỏ đi cùng, không để trẻ tiếp xúc quá gần với các loài vật này, không trêu chọc hay cho chúng ăn một cách bừa bãi.

Theo ông Nguyễn Quang Hưng - Kỹ sư chuyên ngành chăn nuôi thú y, những loại động vật hoang dã dù được nuôi dưỡng từ nhỏ nhưng bản tính hung dữ không bao giờ mất đi.

Do vậy khi khi đi tham quan vườn thú, du khách phải tuân thủ quy tắc: Luôn luôn giữ khoảng cách an toàn với các động vật. Phải đứng cách xa khu vực cửa sắt nuôi nhốt thú từ 1 - 2 mét; tuyệt đối không với tay lại gần song sắt chắn, không đưa, nhét đồ ăn cho thú nuôi, không đu người, leo trèo hoặc bế trẻ đứng trên rào chắn. Khách tham quan không được trêu chọc, thực hiện các hành động khiến thú nuôi nhốt bị kích động, nổi giận… Với trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh cần giáo dục cho con em mình có ý thức trong việc tiếp xúc với động vật, cảnh báo cho chúng những nguy cơ có thể gặp phải.