Hà Nội: Cử tri đề nghị sớm hướng dẫn chuyển đổi giấy tờ khi sáp nhập xã phường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8-5, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 (các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm).

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; báo cáo tổng hợp trả lời của các Bộ, ngành và thành phố Hà Nội về ý kiến, kiến nghị của cử tri hai địa phương trong kỳ tiếp xúc trước.

Nêu ý kiến phản ánh với các đại biểu Quốc hội, cử tri đơn vị bầu cử số 3 đánh giá cao chương trình dự kiến và tầm quan trọng của kỳ họp thứ 7, đặc biệt tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua những luật quan trọng.

Điển hình như Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đường bộ... và cho ý kiến 11 dự án luật.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, cử tri Lê Đình Nghĩa (phường Phú Diễn, Nam Từ Liêm) bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa, để Luật Thủ đô (sửa đổi) sớm ban hành đi vào đời sống, tạo nguồn lực, cơ chế chính sách đặc thù, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

Ngoài ra, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được thông qua, Quốc hội cần chỉ đạo Chính phủ khẩn trương ban hành các Nghị định hướng dẫn cụ thể, chi tiết để sớm đưa Luật vào thực hiện thực tiễn. Trong quá trình xây dựng các nghị định, hướng dẫn cần bám sát Luật, tham khảo thực tiễn để hạn chế thấp nhất những bất cập khi thực hiện.

Trong khi đó, cử tri Lê Đình Can (phường Mai Dịch, Cầu Giấy) kiến nghị và mong muốn Quốc hội và HĐND TP quan tâm nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn tổ chức thực hiện có chất lượng để Luật Đất đai (sửa đổi) đi vào cuộc sống.

Cử tri cũng hoan nghênh thành phố Hà Nội đã và đang quan tâm tập trung chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, các dự án đầu tư công.

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Nam Từ Liêm nói riêng còn rất nhiều dự án treo, chậm triển khai, kéo theo đó là những hệ lụy mà người dân phải gánh chịu.

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị nhếch nhác, ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đi lại của người dân, gây lãng phí tài nguyên đất.

Vì vậy, cử tri phường Tây Mỗ đề nghị Quốc hội, Chính phủ có sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đồng thời sớm có cơ chế, chính sách và giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án treo, dự án chậm triển khai nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Liên quan đến việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, cử tri Phùng Lệ Thủy (phường Kim Giang, Thanh Xuân) băn khoăn việc sắp xếp đơn vị hành chính sẽ phát sinh một số vấn đề như: Thay đổi thông tin trên các giấy tờ cá nhân, tài sản của người dân (Căn cước công dân, giấy khai sinh, nhà đất, hồ sơ lý lịch...).

Từ đó, cử tri mong sớm có thông tin hướng dẫn thực hiện giải quyết chuyển đổi thông tin cá nhân cho người dân và kế hoạch thực hiện của các cấp có thẩm quyền để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Thay mặt các đại biểu phát biểu trao đổi với cử tri, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận các ý kiến của cử tri rất tâm huyết, vì một mục tiêu chung là phát triển Thủ đô. Đặc biệt, thông qua các ý kiến cho thấy cử tri nắm rất chắc, rất sát hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp của thành phố.

Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội cũng như đề nghị các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thành phố xem xét giải quyết.

Theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội, kỳ họp thứ 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội vì Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều cơ chế đặc thù vượt trội tạo điều kiện cho thành phố phát triển.

Kỳ họp còn xem xét cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để định hướng không gian xây dựng và phát triển Thủ đô.

Về các ý kiến cử tri, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Sở Xây dựng sớm kiểm tra, xem xét, xử lý trên tinh thần thẳng thắn, minh bạch.