Từ chối “việc làm thêm” từ số điện thoại lạ, chủ thuê bao điện thoại bị xúc phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhiều người dùng cho biết vẫn liên tiếp nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ mời chào làm cộng tác viên làm thêm, thông báo cần cập nhật thông tin cá nhân…
Từ chối "việc làm thêm", người dùng điện thoại bị xúc phạm

Từ chối "việc làm thêm", người dùng điện thoại bị xúc phạm

Không những bị quấy rầy bởi những cuộc điện thoại lạ liên tiếp, chị Hoàng Hải Yến (Đống Đa- Hà Nội) bức xúc kể lại: “Thông thường khi nghe các cuộc điện thoại từ số lạ báo vi phạm giao thông, mời đầu tư chứng khoán, bất động sản, mời dự sự kiện… tôi cúp máy xong sẽ chặn luôn. Nhưng hôm vừa rồi vì đang bận nên tôi quên chưa chặn. Ngay lập tức, số điện thoại lạ vừa gọi gửi tin nhắn qua zalo mời tiếp tục mời tôi làm cộng tác viên làm thêm. Tôi từ chối thì người bên kia nhắn tin tới mắng chửi, xúc phạm”.

Theo đó, người gửi tin nhắn tới ban đầu có ý nhờ vả với tin nhắn: “Em có việc muốn nhờ chị tí á. Chị giúp em xong em gửi chị 20% tiền công, được không chị”? Chị Hải Yến từ chối với lý do “không giúp và không cần tiền” vì biết chắc chắn mục đích của việc làm này không tốt.

Ngay lập tức, đầu bên kia tiếp tục gửi tin nhắn chửi bới chị Hải Yến: “Nhiều tiền mà đi bán hàng online thì bớt sĩ diện lại dùm má ơi. Nghèo không có tiền thì nói mình nghèo… ai giàu nhiều tiền mà đi ngồi đăng bài bán hàng như vậy má ơi… Không giúp thì nói không giúp, đừng xà quần tỏ vẻ là người có tiền trong khi đó túi không có ngàn nào”.

“Tôi không biết các doanh nghiệp viễn thông chặn cuộc gọi rác, ngăn chặn lừa đảo qua mạng ra sao mà số cuộc gọi rác vẫn không hề giảm, thậm chí bên gọi tới còn tỏ ra nghênh ngang, thách thức hơn. Người dùng điện thoại không biết được các thủ đoạn của đối tượng lừa đảo thì dễ bị lừa, còn người đã biết cũng phải chịu phiền phức, bực bội khác”- chị Hải Yến nói.

Cũng bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác, ông Nguyễn Huy (Minh Khai- Hà Nội) cho hay: “Chỉ trong vòng 3 phút liên tiếp mà điện thoại của tôi có 6 cuộc gọi, báo đầu số từ: Đức, Séc, Thụy Điển, Thụy Sĩ… Trước đó thì số máy từ Thái Lan gọi tới. Tôi cứ bấm từ chối cuộc gọi này thì chỉ sau chưa đầy 10 giây lại có 1 cuộc gọi khác tới, trong khi tôi không hề có mối quan hệ công việc hay người thân nào từ các nơi này. Nhà mạng nói chặn cuộc gọi rác hiệu quả mà như vậy?”.

Theo phản ánh của người dùng, thời gian gần đây, các cuộc gọi rác mời chào làm cộng tác viên làm thêm, báo giao hàng đề nghị nhận dù không hề đặt hàng diễn ra ngày càng phổ biến.

Đáng chú ý, các cuộc gọi giới thiệu là nhân viên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội mời công dân cập nhật thông tin căn cước công dân cũng diễn ra thường xuyên.

“Có trường hợp nhân viên giới thiệu là cán bộ Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội gọi từ số di động, đề nghị tôi cập nhật căn cước công dân mới, nhưng tôi làm theo hướng dẫn và cúp máy. Ngay lập tức, đối tượng này dùng 1 số di động khác gọi tới để tiếp tục đề nghị tôi, kèm theo dọa nạt nếu không làm theo sẽ bị mất các quyền lợi khi làm thủ tục liên quan đến ngành tài nguyên môi trường”- một người dùng điện thoại cho hay.

Người dùng này còn cho biết thêm, người gọi tới chị là giọng nam miền Nam. Nhưng rất trùng hợp là ngay tối cùng ngày, chồng chị cũng nhận được cuộc gọi từ các số di động khác từ giọng nữ miền Bắc, cũng mời anh cập nhật thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cuộc gọi được thực hiện ngoài giờ hành chính.

Theo một chuyên gia an ninh mạng, việc các cơ quan công an, thông tin truyền thông, các cơ quan Nhà nước liên tục cảnh báo người dân về nạn lừa đảo qua mạng đã khiến người dân cảnh giác hơn với những cuộc gọi lạ. “Dường như càng ít người “mắc bẫy” lừa đảo hơn thì các đối tượng lại càng “điên cuồng”, nóng vội muốn thực hiện hành vi của mình.

Các đối tượng thường sử dụng cột BTS giả để phát tán cuộc gọi. Người dùng cần tỉnh táo không làm theo hướng dẫn và hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba hoặc chia sẻ trên mạng để tránh bị đánh cắp thông tin”- vị chuyên gia nói.