- 'Truy nóng' bắt giữ đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy
- Đánh sập đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia
- Bắt ổ nhóm gây ra nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội
Trước đó, khoảng 10h30 ngày 22-7-2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh, không biển kiểm soát, di chuyển quanh khu vực chợ Đồng Xuân có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính.
Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến phương tiện. Nhân thân người này được làm rõ là Hán Vinh Hùng, SN 1992, trú tại tỉnh Phú Thọ, hiện sống lang thang không có nơi ở cố định.
Qua đấu tranh, Hùng khai nhận chiếc xe đang sử dụng là do trộm cắp mà có, được một người tên T. (chưa rõ lai lịch) nhờ mang đi tiêu thụ. Hùng khai sau khi lấy xe tại một bãi gửi ở khu vực Khương Đình, đã mang đến cửa hàng sửa xe của Trần Xuân Đỉnh, SN 1978, trú tại phường Long Biên, Hà Nội nhờ thay ổ khóa và tháo biển số.
Ngay trong chiều 22-7, Công an phường đã triệu tập Trần Xuân Đỉnh lên làm việc. Đối tượng nhanh chóng thừa nhận hành vi sửa khóa, tháo biển kiểm soát chiếc xe trên dù biết rõ là xe trộm cắp.
Qua xác minh, chiếc xe máy Honda Wave màu xanh - đen BKS: 29AX-025.18 Hùng sử dụng là của anh N.X.L., SN 2003, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội, bị trộm cắp rạng sáng cùng ngày tại khu đô thị The Manor - Nguyễn Xiển.
![]() |
Ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian bị bắt giữ |
Từ lời khai của Hán Vinh Hùng, cơ quan công an nhanh chóng làm rõ các đối tượng có liên quan, trong đó có Trương Chính Vũ, SN 1997, trú tại Hà Nam, làm nghề sửa xe máy; Phạm Minh Phương, SN 1982, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội và Lê Nguyễn Khoa Thành, SN 1997, trú tại Từ Liêm, Hà Nội.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ trong tháng 6 và 7-2025, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy.
Cụ thể: Ngày 19-7-2025, Phạm Minh Phương trộm cắp chiếc Honda Wave màu xám BKS: 29AC-791.12 của anh L.Q.L., (trú tại phố Vọng, Hà Nội) tại khu vực phố Trần Khát Chân. Sau đó, Phương mang xe đến cửa hàng của Trương Chính Vũ nhờ thay khóa, sửa dây điện rồi giao cho Vũ mang bán. Vũ đã bán chiếc xe cho Đặng Xuân Quý, SN 2003, trú tại Bắc Ninh với giá 10,5 triệu đồng. Quý biết rõ xe không giấy tờ, có nguồn gốc bất minh nhưng vẫn mua để hưởng lợi.
Trong tháng 6-2025, Hùng và Vũ rủ nhau đi trộm cắp hai chiếc Honda Wave tại khu vực Trâu Quỳ và Vĩnh Quỳnh (Hà Nội). Sau khi lấy được xe, các đối tượng mang về cửa hàng của Vũ sửa khóa rồi bán lại cho Lê Nguyễn Khoa Thành với giá rẻ.
Đầu tháng 7-2025, Hùng và Vũ tiếp tục trộm một xe máy Wave màu xanh tại khu vực Thành Công - Nguyên Hồng, sau đó bán cho Thành với giá 7,5 triệu đồng.
Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ từ nhà chị P.T.P., (SN 1978, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) 2 chiếc xe máy Thành gửi để vận chuyển đi tiêu thụ, gồm một xe Wave màu cam BKS: 17AA-654.97 (xe bị trộm tại Thái Nguyên ngày 21-7-2025) và một xe Wave màu xanh BKS: 20AH-007.89 có dấu hiệu tẩy xóa số khung, số máy.
Ngay trong chiều 22-7, Công an phường Hoàn Kiếm cũng đã bắt giữ Lê Nguyễn Khoa Thành. Đáng chú ý, kiểm tra trên người đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và viên nén màu hồng.
Kết quả giám định cho thấy, số tang vật là ma túy dạng methamphetamine đối tượng mua để sử dụng. Thành cũng khai nhận, ngoài việc mua bán xe máy không rõ nguồn gốc từ Trương Chính Vũ, bản thân còn nhiều lần tiêu thụ xe do trộm cắp mà có để kiếm lời.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với các đối tượng: Hán Vinh Hùng và Trương Chính Vũ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (theo khoản 1 Điều 173 và khoản 1 Điều 323 BLHS); Lê Nguyễn Khoa Thành về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (khoản 1 Điều 249, khoản 1 Điều 323 BLHS); Phạm Minh Phương về hành vi trộm cắp tài sản (khoản 1 Điều 173 BLHS); Đặng Xuân Quý và Trần Xuân Đỉnh về hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (khoản 1 Điều 323 BLHS).
Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an phường Hoàn Kiếm xử lý theo quy định.
Công an phường Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là bảo quản tài sản cá nhân khi để xe tại khu vực công cộng, không mua bán, sửa chữa, tiêu thụ xe máy không rõ nguồn gốc, tránh vô tình tiếp tay cho tội phạm.