Bắt ổ nhóm gây ra nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày ngủ, đêm hẹn nhau ở hàng nước rồi điều khiển xe máy đi lang thang, tìm kiếm sơ hở trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội...

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện, trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện trộm cắp tài sản, nên giao Tổ phòng chống tội phạm rà dựng, xác định rõ nhân thân, lai lịch, đưa vào diện theo dõi. Những đối tượng này được xác định đều đã có tiền án, tiền sự.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, đặc biệt tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để xử lý.

Rạng sáng 12-8-2025, quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm phát hiện 2 người đàn ông chở nhau bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua đối chiếu, nhận thấy đặc điểm giống với 2 đối tượng trong diện theo dõi liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường nói riêng và Hà Nội nói chung, tổ công tác đã bí mật bám sát.

Bộ đôi chuyên trộm cắp xe máy

Bộ đôi chuyên trộm cắp xe máy

Tuy nhiên, khi đến khu vực đê Nguyễn Khoái, cả hai bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Lực lượng Công an đã nhanh chóng áp sát, chặn giữ. Rất nhanh, các đối tượng buộc phải thừa nhận chiếc xe máy đang điều khiển vừa trộm cắp được ở 96 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam (Hà Nội).

Tổ công tác đã tiến hành đưa người và phương tiện về trụ sở Cơ quan công an để điều tra. Nhân thân hai đối tượng được làm rõ là Tống Văn Điệp, SN 1969, trú tại số 7 ngõ 896/53 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội và Phạm Quốc Cường, SN 1969, trú tại số 11 ngõ 141/150 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Hà Nội. Cả hai đều đã có tiền án tiền sự.

Các đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy ở Hà Nội

Các đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy ở Hà Nội

Tại cơ quan Công an, Điệp và Cường khai nhận, từ tháng 6-2025 đến khi bị bắt, cả hai đã thực hiện 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và một số khu vực lân cận.

Thủ đoạn là thường xuyên tụ tập tại quán nước, sau đó lợi dụng đêm tối, rạng sáng, tìm xe không người trông giữ để yeoomj cắp.

Điệp trực tiếp phá khóa, trộm cắp xe máy, còn Cường làm nhiệm vụ cảnh giới. Tang vật sau đó được mang bán cho một đối tượng tên Sơn lấy tiền chia nhau.

Đáng chú ý, trong vụ việc ngày 12-8, sau khi trộm được xe máy tại phố Hai Bà Trưng, Điệp đã cùng Cường mang về quán nước của Oanh. Tại đây, Oanh không chỉ biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của phương tiện mà còn trực tiếp lấy khẩu trang che biển số xe để tránh bị phát hiện. Lời khai tại cơ quan Công an cho thấy, Oanh nhiều lần chứng kiến Điệp mang xe “lạ” về, đều hiểu đó là xe trộm cắp.

Công an phường Hoàn Kiếm đã thu giữ tang vật gồm 3 xe máy, công cụ phá khóa, quần áo các đối tượng sử dụng trong quá trình gây án.

Hiện Công an phường Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.