Trường mầm non tư thục Bình Minh: 6 năm bỏ không

ANTĐ - Nằm trong khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, trường Mầm non tư thục Bình Minh được xây dựng khá khang trang. Song, gần 6 năm qua, ngôi trường này vẫn trong tình trạng bỏ không, trong khi trên địa bàn phường, trẻ rất thiếu trường học.

Trường Mầm non tư thục Bình Minh tại phường Định Công, quận Hoàng Mai

được xây dựng khá khang trang

Nơi quá tải, chỗ...

Với diện tích hơn 8.000m2, khi bắt đầu được xây dựng, trường Mầm non tư thục Bình Minh được kỳ vọng là ngôi trường “chuẩn” phục vụ nhu cầu học tập của con em người dân sinh sống tại đây. Tuy nhiên, từ khi hoàn thiện cho đến nay, ngôi trường này luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài. Vào mỗi mùa tuyển sinh, trong khi các trường mầm non khác không đủ chỗ cho các cháu sinh hoạt và học tập thì ngôi trường này lại bỏ không, gây lãng phí. Ông Nguyễn Xuân Tú, một cán bộ về hưu thắc mắc: “Một ngôi trường rộng rãi, khang trang nhưng nhiều năm qua tôi không thấy nhà trường có bất cứ hoạt động tuyển sinh nào. Trong khi đó, cháu tôi phải học ở một trường mầm non cách đây chục cây số, vì các trường gần nhà đều quá tải”.

Có mặt tại đây chiều 16-8, chúng tôi nhận thấy ngôi trường nằm ở vị trí đắc địa, xung quanh bao bọc bởi cây xanh và không gian khá yên tĩnh. Trường gồm 3 khu nhà 3 tầng với nhiều phòng học đã được hoàn thiện. Nhìn từ bên ngoài, ngôi trường trông rất vắng vẻ, nhưng khi vào bên trong, một vài lớp học mầm non đã hoạt động. Nhiều hạng mục công trình do để lâu ngày không sử dụng đã bị xuống cấp. Được biết, cách đây vài tháng  một số phòng học tại trường Mầm non tư thục Bình Minh có cho một trường mầm non khác thuê. Nhưng đến thời điểm hiện tại, số phòng học cho thuê đã được trả lại.

Do nội bộ mất đoàn kết?

... nhưng chỉ có thưa thớt vài lớp học mầm non đang hoạt động

Lý giải cho sự lãng phí này, bà Trương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trường THPT Dân lập Phương Nam cho biết, trường Mầm non tư thục Bình Minh được thành lập năm 2005. Do hội đồng nhà trường vào thời điểm đó không đủ kinh phí đầu tư nên cuối năm 2011, Hội đồng quản trị trường THPT Dân lập Phương Nam đã quyết định mua lại. Cho tới thời điểm này, cơ sở hạ tầng của trường đã được hoàn thiện. Hiện nhà trường có 40 phòng học và đã có 5 lớp mầm non đi vào hoạt động. Do hiện tại, cơ sở này đã thuộc quyền quản lý của nhà trường nên số học sinh mầm non đang học tại trường này được chuyển từ nhóm lớp Chim non của trường THPT Dân lập Phương Nam sang. Cũng theo bà Yến, hiện nhà trường đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, mua sắm thêm trang thiết bị cho các phòng học. Đồng thời, trong thời gian tới, Hội đồng quản trị nhà trường sẽ chuyển đổi tên gọi và xin phép nâng cấp trường trở thành trường đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm phục vụ nhu cầu học tập của con em người dân tại khu vực.

Còn theo bà Đinh Thanh Hằng, Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận Hoàng Mai, trường Mầm non tư thục Bình Minh và Hội đồng quản trị của trường được UBND huyện Thanh Trì ra quyết định cấp phép từ năm 2006. Trường hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường mầm non tư thục do Bộ GD-ĐT ban hành và được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về cơ sở vật chất, đất đai, vốn vay, thuế, phí, lệ phí, tín dụng, bảo hiểm... Khi công trình sắp hoàn thành, trường chưa đi vào hoạt động thì nội bộ nhà trường xảy ra mâu thuẫn. Cho đến thời điểm này, sự việc đã được 2 bên khởi kiện ra Tòa án Nhân dân TP Hà Nội và đang trong quá trình thụ lý hồ sơ.

Với chức năng quản lý giáo dục, hiện Phòng GD-ĐT quận đã hướng dẫn chi tiết để nhà trường hoàn thiện hồ sơ xin phép hoạt động theo Quyết định 41 và Thông tư 28 của Bộ GD-ĐT. Và trước khi cấp phép, phòng sẽ lên kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất cũng như hoạt động của nhà trường. Nếu đến cuối năm 2012, trường Mầm non tư thục Bình Minh vẫn không hoàn thiện được hồ sơ và các điều kiện để đi vào hoạt động theo đúng quy định thì Phòng GD-ĐT sẽ có văn bản báo cáo UBND quận Hoàng Mai xem xét theo luật định.

Có thể thấy, việc một ngôi trường bỏ không trong nhiều năm qua không chỉ làm lãng phí tài nguyên đất, mà còn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trên địa bàn phường. Do vậy, để ngôi trường này sớm chính thức đi vào hoạt động, đề nghị HĐQT nhà trường và các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để  giải quyết những vướng mắc nêu trên trong thời gian sớm nhất!