Trường học chuyển trạng thái học tập linh hoạt để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội vừa hướng dẫn các trường học trên toàn thành phố về việc điều chỉnh hình thức dạy học tại trường đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt phòng chống dịch.
Hà Nội cho phép các trường điều chỉnh lế hoạch học tập linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh thực tế tại địa phương

Hà Nội cho phép các trường điều chỉnh lế hoạch học tập linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh thực tế tại địa phương

Trước tình hình F0 đang tăng mạnh ở Hà Nội, tối 27/2, Sở GD-ĐT Hà Nội đã hướng dẫn các trường điều chỉnh hình thức dạy học để đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở này đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế của dịch Covid-19 tại địa phương và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, chủ động chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn chuyển trạng thái học tập linh hoạt (trực tiếp hoặc trực tuyến) để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Việc tổ chức dạy học tuần này, từ 28/2, thực hiện theo Công văn số 570/UBND-KGVX ngày 27-2-2022 của UBND thành phố, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức dạy học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà.

Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tiếp.

Đối với các trường học trên địa bàn 12 quận: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tiếp tục học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà. Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tiếp.

Tuy nhiên, một số trường học tại Hà Nội, căn cứ vào thực tế diễn biến dịch với các ca F0, F1 là học sinh và giáo viên trong trường sẽ linh hoạt triển khai dạy và học.

Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm đang phải áp dụng biện pháp căn cứ vào số liệu thực tế học sinh có thể đi học và giáo viên của mỗi lớp có thể tới trường dạy học được sẽ quyết định lớ đó học trực tiếp hay trực tuyến thay vì áp dụng chung trên toàn trường.

Trường THCS Giảng Võ, Ba Đình hiện cho học sinh lớp 9 học trực tiếp tại trường 5 ngày, 1 ngày học trực tuyến. Với khối lớp 7, 8 trường này áp dụng hình thức một ngày học trực tiếp, một ngày học trực tuyến.

Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy cũng có hơn 200 học sinh F0, hơn 600 học sinh là F1; 22 lớp có trên 50% học sinh trong diện F0, F1. Theo đó, trường này triển khai dạy học trực tuyến với những lớp có trên 50% học sinh là F0 và F1.

Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), nhiều học sinh và giáo viên đang phải điều trị Covid-19 hoặc cách ly tại nhà. Để đảm bảo sức khỏe, an toàn, ban giám hiệu nhà trường quyết định cho học sinh các khối từ 7 đến 12 tiếp tục học trực tuyến tại nhà từ ngày 24/2 cho đến khi có thông báo mới.