Trường ĐH được khuyên trông chờ vào nguyện vọng 2, 3
(ANTĐ) - Theo ông Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT, thông tin từ các trường cho thấy toàn quốc chỉ có một thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm, số thí sinh đạt 29,5 điểm cũng không nhiều như những năm trước. Tuy nhiên, ông Khôi cũng cho biết, nguồn tuyển năm nay không khác biệt nhiều so với 2009 vì vậy những trường nào khó tuyển nguyện vọng 1 vẫn có thể trông chờ vào số thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng 2, 3.
Ngày 8-8, Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm sàn |
Dự kiến tuyển 200% chỉ tiêu để trừ hao
Không chỉ những trường có đầu vào thấp lo ngại về việc khó tuyển đủ chỉ tiêu năm nay, những trường có mức điểm trúng tuyển cao chót vót cũng phải “đau đầu” để tìm phương án tuyển cho đủ chỉ tiêu vào trường. Năm nay, trường ĐH Y Hà Nội có 15.934 hồ sơ đăng ký dự thi và số thí sinh thực tế đi thi đạt tới gần 93% (năm 2009 chưa tới 70%). Theo ông Nguyễn Hữu Tú - Phó hiệu trưởng nhà trường, về lý thuyết thì sự cạnh tranh lớn hơn năm ngoái, còn điểm chuẩn năm nay có cao hơn năm trước hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác.
Bên cạnh việc xác định điểm chuẩn sao cho tuyển đúng chỉ tiêu, trường ĐH Y Hà Nội còn phải đề phòng trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu vì các năm trước đã từng xảy ra tình trạng này. Với chất lượng đầu vào cao, trường bắt buộc phải xác định điểm trúng tuyển cao, tuy nhiên khá nhiều thí sinh mặc dù đã trúng tuyển nhưng không đến nhập học, dẫn tới tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu.
Năm 2009, lần đầu tiên ĐH Y Hà Nội phải “tận dụng” tới các nguyện vọng tiếp theo và xét tuyển hơn 100 chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 3. Bên cạnh đó hàng loạt các trường có điểm trúng tuyển cao cũng đều công bố tuyển nguyện vọng 2, 3 như ĐH Y Hải Phòng (tuyển nguyện vọng 2, 3), ĐH Y tế Công cộng (tuyển nguyện vọng 2)...
ĐHQG Hà Nội Chiều 3-8, ĐHQG Hà Nội đã chính thức công bố điểm sàn các khối A, B, C, D dành cho thí sinh (TS) dự thi vào ĐH Quốc gia. Theo đó, điểm sàn khối A: 17 điểm; khối B: 20 điểm; khối C: 18 điểm và khối D: 18 điểm. ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, đây là mức điểm sàn trúng tuyển vào ĐH Quốc gia. Trên cơ sở điểm sàn, các trường và khoa thành viên của ĐHQG Hà Nội xây dựng điểm trúng tuyển của từng ngành đào tạo. Việc xác định điểm tuyển phải đáp ứng các yêu cầu: Chọn được TS giỏi nhất vào học để nâng cao chất lượng đầu vào và đảm bảo tối thiểu phải có tỷ lệ xét tuyển NV2, 3 đối với những ngành khó tuyển. ĐHQG Hà Nội cũng yêu cầu Hội đồng tuyển sinh hoàn thành việc xác định điểm trúng tuyển và báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQG Hà Nội chậm nhất là ngày 6-8 tới. |
Để đối phó với tình trạng này, năm nay trường ĐH Y Hà Nội dự kiến các chuyên ngành như Cử nhân điều dưỡng, Y học dự phòng sẽ gọi trúng tuyển “trừ hao” tới 200%, còn các chuyên ngành khác thì ít nhất cũng hơn 100%. Còn trường ĐH Y Thái Bình đang đưa ra mức điểm chuẩn cao nhất cho ngành Bác sĩ đa khoa là 22,5 điểm. Trong khi điểm chuẩn ngành này cách đây 2 năm là 25,5 và năm ngoái là 24 điểm. Tương tự, Trưởng phòng Đào tạo Trần Việt Hùng của trường ĐH Dược Hà Nội cho biết điểm chuẩn sẽ giảm 1,5 điểm so với mức 25 điểm của năm 2009.
Ngày 8-8, công bố điểm sàn ĐH, CĐ
Nếu như các trường tốp trên cũng phải có phương án đề phòng tuyển không đủ chỉ tiêu thì đến giờ có thể thấy mối lo của nhiều trường thuộc tốp dưới về khả năng thiếu nguồn tuyển là khá rõ. Nhiều trường vẫn đang trông chờ vào việc Bộ GD-ĐT sẽ hạ mức điểm sàn ĐH, CĐ năm nay so với mặt bằng chung các năm. Tuy nhiên, theo ông Ngô Kim Khôi, với kết quả thi của một số trường có thể thấp, khó tuyển trong số thí sinh đã dự thi vào trường nhưng nguồn tuyển chung năm nay không quá biến động so với năm trước. Các trường có thể tiếp tục xét tuyển bằng NV2, NV3...
Được biết, điểm sàn ĐH, CĐ năm nay sẽ được công bố ngày 8-8 trên cơ sở dữ liệu kết quả thi, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực, cơ cấu vùng miền, cơ cấu nguồn nhân lực, chất lượng tuyển sinh đầu vào... Thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT thống kê, xây dựng dự thảo các phương án điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ đối với từng khối thi A, B, C và D. Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT sẽ họp vào sáng 8-8 để xác định điểm sàn kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2010. Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ, các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển NV1 trước ngày 20-8.
Duy Anh