Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản

ANTD.VN - Ngày 12-2, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông (tức Biển Nhật Bản) vào sáng sớm cùng ngày.

Quả tên lửa được phóng lúc 7h55 (giờ địa phương) từ khu vực Banghyeon thuộc tỉnh miền bắc Pyongan, nhưng chưa xác định được chủng loại và đường bay. 

“Quân đội đang xác minh xem đây có phải là tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan hay không”, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho hay. Tên lửa đạn đạo Musudan có tầm bắn ước tính khoảng 3.000km.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố rằng, nước này chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong bài pháp biểu chào mừng năm mới.

Nhiều thông tin còn đồn đoán rằng, nước này có thể phóng thử một ICBM ngay trong tháng này để chào mừng ngày sinh nhật của cựu chủ tịch Kim Jong-il.

Trước đó, Triều Tiên được cho là đã đặt 2 quả tên lửa đạn đạo không xác định vào bệ phóng di động để sẵn sàng phóng thử.