4 nữ lực sỹ Triều Tiên lập 29 kỷ lục

4 nữ lực sỹ Triều Tiên lập 29 kỷ lục

ANTD.VN - Không chỉ giành trọn huy chương vàng ở cả 4 nội dung đã thi đấu, các nữ lực sỹ CHDCND Triều Tiên còn thiết lập một loạt kỷ lục thế giới và châu lục.
Triều Tiên xác nhận vụ phóng vệ tinh thất bại

Triều Tiên xác nhận vụ phóng vệ tinh thất bại

ANTD.VN -  Truyền thông Nhà nước Triều Tiên cho biết, nỗ lực phóng vệ tinh trinh sát quân sự của nước này đã thất bại vào sáng 31-5 khi tầng thứ hai của tên lửa gặp sự cố và rơi xuống biển. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, tên lửa đẩy Chollima-1 mang theo vệ tinh đã rơi xuống biển do động cơ và hệ thống nhiên liệu không ổn định. Đây là vụ phóng vệ tinh thứ sáu của Triều Tiên và là vụ phóng đầu tiên kể từ năm 2016.
Triều Tiên xác nhận vụ phóng vệ tinh thất bại

Triều Tiên xác nhận vụ phóng vệ tinh thất bại

ANTD.VN -  Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, nỗ lực phóng vệ tinh trinh sát quân sự của nước này lên quỹ đạo đã thất bại vào sáng 31-5-2023 khi tầng thứ hai của tên lửa gặp sự cố và rơi xuống biển.
Mỹ và Hàn Quốc sắp ra tuyên bố về ‘răn đe mở rộng’

Mỹ và Hàn Quốc sắp ra tuyên bố về ‘răn đe mở rộng’

ANTD.VN -  Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tái khẳng định khả năng “răn đe mở rộng” của Mỹ đối với Triều Tiên khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào ngày 26-4.
Mỹ- Hàn Quốc rầm rộ tập trận đổ bộ quy mô lớn

Mỹ- Hàn Quốc rầm rộ tập trận đổ bộ quy mô lớn

ANTD.VN -  Ngày 29-3, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn lần đầu tiên sau 5 năm, trong bối cảnh Triều Tiên đang đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Cuộc tập trận mang tên Ssangyong diễn ra đến hết ngày 3-4 tại thành phố Pohang, phía đông Hàn Quốc. Trong phần diễn tập đổ bộ, xe bọc thép lội nước từ biển tiến vào bờ dưới màn đạn khói bao phủ. Khi xe đến bờ biển, binh sỹ Hàn Quốc tay cầm súng từ trong xe lao ra và vào vị trí chiến đấu. Quân đội Mỹ đã sử dụng tàu đổ bộ đệm khí để chở xe bọc thép lên bờ, máy bay vận tải Osprey có thể cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng và trực thăng bay theo đội hình để chở binh lính vào đất liền.