- Thiếu tiền ăn chơi, cầm lựu đạn giả xông vào cướp ngân hàng
- Làm giả thẻ nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
- Làm giả hàng loạt chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng đem bán
Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Thị Sáng (SN 1962) trú tại quận Gia Lâm, TP. Hà Nội, Nguyễn Thị Dung (SN 1977), Phạm Thị Phương (SN 1975), Hoàng Văn Thái (SN 1991), cùng trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, về tội buôn bán hàng giả.
![]() |
Sáng, Dung, Phương và Thái tại cơ quan công an |
Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát 37C-441.xx do N.V.H. (SN 1994) trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển.
Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở gần 480.000 sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, gồm hơn 400.000 gói dầu gội đầu mang nhãn hiệu Clear, X-Men, Dove, Sunsilk, Romano, Palmolive, Rejoice, Head & Shoulders; 6.000 gói nước xả vải nhãn Comfort; gần 1.300 tuýp kem đánh răng nhãn Sensodyne, Closeup; 63.520 chiếc bút viết. Tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 523 triệu đồng.
Tài xế H. khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trên từ Gia Lâm (Hà Nội) về Diễn Kim (Nghệ An) để tiêu thụ. Tất cả hàng hóa đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
![]() |
Hàng nghìn sản phẩm giả được các đối tượng tuồn về miền núi tiêu thụ |
Từ lời khai của tài xế, cơ quan công an xác định, Phạm Thị Sáng là kẻ cầm đầu. Tại cơ quan công an, Sáng khai nhận đã thu mua hàng giả từ các đầu nậu phía Bắc để phân phối cho các Dung, Phương và Thái.
Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Dung cơ quan chức năng thu giữ 3.356 gói dầu gội đầu giả nhãn hiệu Sunsilk, Romano, Clear, Head & Shoulders, Dove. Tại nhà Phạm Thị Phương, thu giữ 300 gói nước xả giả Comfort.
Biết rõ hàng hóa là giả, nhưng Dung, Phương và Thái vẫn đặt mua số lượng lớn để bán lại, chủ yếu tại các địa bàn miền núi.