Khởi tố 4 người ở Hà Nội kinh doanh hơn 23 tấn gạo Sóc Trăng…giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 29-5, chỉ huy phòng CSKT Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố 4 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Các đối tượng trong vụ án gồm: Phạm Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), chủ Cửa hàng Gạo Tuyết Kỳ tại số 248 phố Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cơ quan công an kiểm tra số gạo giả

Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), chủ Cửa hàng Gạo Tâm Bình tại thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

Lê Thị Nhàn (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại số 8, ngõ 134, đường 422, thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), kinh doanh bao bì tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1980), cũng kinh doanh bao bì tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

Theo CQĐT, 4 đối tượng bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm (Gạo ST25 Lúa - Tôm, nhãn hiệu Gạo Ông Cua).

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, ngày 14-5, Đội Chống buôn lậu (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Cửa hàng Gạo Tuyết Kỳ (địa chỉ số 248 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm).
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 875kg Gạo ST25 Lúa - Tôm mang nhãn hiệu "Ông Cua - Đặc sản Sóc Trăng", là hàng giả Gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (địa chỉ tại 196 tỉnh lộ 8, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), đơn vị chính thức phân phối sản phẩm ra thị trường.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Ánh Tuyết khai nhận: do thấy người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua - loại gạo được đánh giá là ngon nhất thế giới - Tuyết đã bàn bạc với Nguyễn Thị Bình (chủ cửa hàng Gạo Tâm Bình) về việc sử dụng loại gạo rẻ tiền hơn, đóng vào bao bì giả có in nhãn hiệu của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí để bán ra thị trường.

Vỏ bao bì giả được Nguyễn Thị Bình mua từ Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc, là những người kinh doanh bao bì tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. Các đối tượng không tích trữ sẵn, chỉ khi nào có khách đặt hàng số lượng lớn mới nhập gạo và bao bì về để đóng gói.

Gạo giả nhãn mác được cơ quan công an phát hiện

Khi khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ gần 6 tấn gạo dùng để đóng gói thành gạo giả; hơn 38.000 chiếc bao bì các loại, cùng nhiều thiết bị như máy ép nhiệt, máy khâu miệng túi, cân trọng lượng.

Ước tính sơ bộ đến thời điểm bị bắt, tổng lượng gạo ST25 Lúa - Tôm giả do Phạm Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Bình đã bán ra thị trường lên đến 17,3 tấn, với giá bán gấp đôi để thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.