Hai thanh niên trẻ khỏe bất ngờ biến chứng nguy kịch vì mắc thủy đậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lúc này dù đã vào cuối mùa dịch thủy đậu nhưng cũng là thời điểm ghi nhận nhiều ca biến chứng nặng, trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai thanh niên biến chứng nguy kịch…
Nam thanh niên biến chứng nguy kịch vì thủy đậu, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Nam thanh niên biến chứng nguy kịch vì thủy đậu, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ngày 29-5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin, cơ sở này vừa tiếp nhận hai nam thanh niên bị thủy đậu biến chứng rất nặng, tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Ca thứ nhất là bệnh nhân N.T.B (31 tuổi), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền. Người bệnh được chuyển từ tuyến dưới lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày thứ tư kể từ khi sốt cao kèm nổi ban phỏng nước.

Khi nhập viện, anh B. đã trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, suy đa tạng, rối loạn đông máu nghiêm trọng. Anh phải dùng thuốc vận mạch liều cao và lọc máu cấp cứu. Dù được hồi sức tích cực, sau 12 giờ điều trị, bệnh nhân không đáp ứng, tình trạng sốc trở nên kháng trị, gia đình xin đưa về.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác định bệnh nhân bị bội nhiễm tụ cầu vàng trên nền bệnh thủy đậu. Theo ThS.BS Đặng Hoàng Điệp, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khi các bóng nước trên da vỡ làm hàng rào bảo vệ tự nhiên bị phá vỡ, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Trong đó, tụ cầu vàng là loại vi khuẩn đặc biệt nguy hiểm.

Trường hợp thứ 2 là anh M.S.H (34 tuổi, ở Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng thủy đậu nặng, ban phỏng nước lan toàn thân, đặc biệt tập trung nhiều ở vùng đầu, mặt, cổ. Tại cơ sở y tế tuyến dưới, anh được chẩn đoán thủy đậu bội nhiễm, có dấu hiệu suy gan và suy thận, nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân phải thở oxy qua mặt nạ. Tình trạng hô hấp suy sụp nhanh chóng, buộc phải đặt nội khí quản và thở máy. Đến đêm cùng ngày, anh rơi vào sốc nhiễm khuẩn, phải lọc máu cấp cứu và điều trị hồi sức tích cực.

Dù được điều trị tích cực, tình trạng sốc vẫn tiến triển nặng, phải dùng phối hợp hai loại thuốc vận mạch liều cao và đặt ECMO (tim phổi nhân tạo) để hỗ trợ tuần hoàn. Hiện bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất dè dặt.

Các bác sĩ cảnh báo, thủy đậu là bệnh lành tính, tuy nhiên nếu không may xảy ra biến chứng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da hoặc bội nhiễm vi khuẩn nguy hiểm như tụ cầu vàng… người bệnh có thể rơi vào nguy kịch rất nhanh, thậm chí tử vong – ngay cả khi trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh nền. Vì vậy, người dân không nên chủ quan với bệnh thủy đậu.