Triển lãm tranh của “họa sĩ nông dân”

ANTĐ - Tại đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc, Hà Nội) đang trưng bày tranh của cố họa sĩ Sỹ Tốt người nổi tiếng ở làng Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội. Làng Cổ Đô có đến 30 họa sĩ chuyên nghiệp, trong đó có 16 người là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và hàng trăm “họa sĩ nông dân” say mê hội họa. 

Cố họa sĩ Sỹ Tốt được người dân trong làng Cổ Đô yêu quý suy tôn làm ông tổ nghề của làng họa sĩ. Hiện nay, gia đình ông đã lập một bảo tàng mang tên “Sỹ Tốt và gia đình” để trưng bày các tác phẩm của ông cũng như con cháu. Tranh trưng bày buổi sáng từ 9-12h, chiều từ 14-17h cho đến hết ngày 27-2-2013. Nằm trong nội dung trưng bày, những họa sĩ của làng sẽ thực hiện trực họa những bức tranh ngẫu hứng để giới thiệu về làng. Đây là một hoạt động do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đồng thời quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội tới các du khách.