Triển khai mô hình điểm về phòng cháy, chữa cháy tại tập thể Bộ Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30-8, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình triển khai mô hình điểm về phòng cháy, chữa cháy khu tập thể Bộ Công an, phường Phúc Xá.
Thực tập phương án chữa cháy CNCH tại phường Phúc Xá

Thực tập phương án chữa cháy CNCH tại phường Phúc Xá

Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết: “Với đặc thù nằm trong không gian thoát lũ, hệ thống công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế so với sự phát triển chung, đồng thời thói quen, ý thức phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế… nguy cơ phát sinh sự cố cháy nổ luôn rình rập các địa bàn dân cư tại phường Phúc Xá. Do đó, phường Phúc Xá đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy nói riêng và bảo đảm an ninh, trật tự nói chung; trong đó có mô hình “Khu tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại địa bàn dân cư”.

Ông Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư quận ủy Ba Đình cùng đại diện chỉ huy CAQ trao tặng bình chữa cháy cho người dân để qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp quần chúng nhân dân trong công tác PCCC tại cơ sở
Ông Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư quận ủy Ba Đình cùng đại diện chỉ huy CAQ trao tặng bình chữa cháy cho người dân để qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp quần chúng nhân dân trong công tác PCCC tại cơ sở

Tại buổi triển khai mô hình “Khu tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại khu tập thể Bộ Công an và thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy tình nguyện gồm đại diện các hộ gia đình trong khu tập thể, UBND phường Phúc Xá đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, tình huống giả định là đám cháy bao trùm gây nguy hiểm cho khu tập thể, nhưng nhờ tận dụng “thời điểm vàng”, huy động “4 tại chỗ” nên Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở cùng Công an phường đã nhanh chóng sử dụng các trang thiết bị được trang bị dập tắt điểm cháy trước khi phát triển thành đám cháy gây nguy hiểm.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá khẳng định: “Ra mắt mô hình sẽ là một trong những cánh tay nối dài của các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, nhằm mục tiêu phát hiện, báo động kịp thời và sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, tận dụng "thời điểm vàng" chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra”.

Cũng tại đây, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy quận Ba Đình đã tặng bình chữa cháy cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát huy sức mạnh tổng hợp từ quần chúng nhân dân trong công tác an toàn PCCC tại cơ sở.