Thử nghiệm liên quan đến 334 trẻ sơ sinh, chia làm hai nhóm: cắt dây rốn sau khi sinh 10 giây, nhóm kia sau 3 phút. Khi trẻ đến tháng tuổi, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy mức độ sắt trong máu ở nhóm trì hoãn cắt dây rốn cao hơn 45% so với nhóm kia.
“Thiếu sắt dù không thiếu máu gây ra tình trạng phát triển yếu kém ở trẻ sơ sinh”, nhóm tác giả viết trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Anh. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, bác sỹ Ola Andersson thuộc bệnh viện Halmstad ở Halland, Thụy Điển cho biết nhiều bác sĩ sản khoa cho rằng không cắt rốn ngay cho trẻ sau khi sinh sẽ gây ra bệnh vàng da nhưng ông và đồng nghiệp không thấy mối liên hệ giữa hai điều này.