Trẻ em tự kỷ dễ nghiện game

ANTĐ - Trẻ em mắc chứng tự kỷ hoặc mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) làm tăng nguy cơ nghiện game, so với trẻ không có khuyết tật. 

Christopher Engelhardt, Đại học Missouri ở Columbia, Mỹ và đồng nghiệp đã khảo sát 141 bé trai trong độ tuổi từ 8-18. Trong số đó, 56 trẻ bị tự kỷ, 44 trẻ bị ADHD, và 41 trẻ phát triển bình thường. Họ nhận thấy rằng trẻ em mắc chứng tự kỷ chơi trò chơi điện tử trung bình 2,1 giờ/ngày. Trẻ em bị ADHD dành khoảng 1,7 giờ/ngày để chơi trò chơi điện tử và những trẻ phát triển bình thường chơi khoảng 1,2 giờ/ngày. 

Trong khi trẻ em phát triển bình thường có xu hướng chọn các trò chơi thể thao, thì trẻ mắc chứng tự kỷ và ADHD lại chơi trò chơi nhập vai. Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên cho trẻ ngồi trước màn hình máy tính quá 2 giờ/ngày.