Giám đốc Công an Hà Nội tri ân các liệt sỹ quên mình vì sự bình yên của nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), chiều nay (20-7), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác CATP đến thăm, tặng quà, động viên thân nhân liệt sĩ và thương binh là cán bộ chiến sĩ CATP có hoàn cảnh khó khăn.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thăm, chúc sức khỏe người bạn đời của liệt sỹ Phạm Tôn

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thăm, chúc sức khỏe người bạn đời của liệt sỹ Phạm Tôn

Đến thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Phạm Tôn (SN 1934; nguyên cán bộ Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ), Trung tướng Nguyễn Hải Trung thắp nén hương tưởng nhớ, bày tỏ tri ân sự hy sinh anh dũng của đồng chí Phạm Tôn trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Ân cần thăm người bạn đời của liệt sỹ Phạm Tôn năm nay đã gần 90 tuổi, đồng chí Giám đốc CATP chúc sức khỏe, mong muốn cụ luôn là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Thay mặt thân nhân liệt sỹ, ông Phạm Ngọc Toàn, con trai liệt sỹ Phạm Tôn trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác của Công an Hà Nội đã thăm hỏi, động viên gia đình nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy

Thăm, động viên thân nhân gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy (nguyên cán bộ đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội), đồng chí Giám đốc CATP bày tỏ mong muốn những người thân của liệt sỹ giữ gìn sức khỏe, vượt qua nỗi đau mất mát, vươn lên trong cuộc sống. Chúc mừng vợ của liệt sỹ Phạm Công Huy hiện đã vinh dự đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội mong muốn vợ liệt sỹ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô anh hùng.

Đến thăm và tặng quà Trung tá Trần Tiến Dũng - Phó Trưởng Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên (có bố đẻ là liệt sỹ; vợ mắc bệnh hiểm nghèo), Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn đồng chí Trần Tiến Dũng tiếp nối truyền thống Cách mạng và lòng tự hào về sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, để vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm, tặng quà gia đình Trung tá Trần Tiến Dũng, Phó trưởng CAP Gia Thụy, quận Long Biên
Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm, tặng quà gia đình Trung tá Trần Tiến Dũng, Phó trưởng CAP Gia Thụy, quận Long Biên

Cảm thông và chia sẻ trước hoàn cảnh khó khăn của Trung tá Trần Tiến Dũng, đồng chí Giám đốc CATP gợi mở các phòng chức năng thuộc CATP và Ban chỉ huy CAQ Long Biên nghiên cứu, xem xét vận dụng tối đa các quy định để đồng chí Dũng có điều kiện thuận lợi, tốt nhất để chủ động cân đối thời gian công việc phù hợp chăm sóc gia đình, người thân.

Trong chuyến công tác chiều 20-7, đồng chí Giám đốc CATP cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh, Trung tá Nguyễn Quang Thắng, cán bộ Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình. Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định, những năm qua, thấm nhuần sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; lực lượng Công an Thủ đô luôn khắc sâu, ghi nhớ công lao to lớn, hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước để góp phần xây dựng cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm, tặng quà gia đình Thương binh, Trung tá Nguyễn Quang Thắng, cán bộ Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình
Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm, tặng quà gia đình Thương binh, Trung tá Nguyễn Quang Thắng, cán bộ Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với Cách mạng, và luôn xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ của CATP; là dịp để cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô tri ân những đóng góp của các đồng chí thương binh, liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân.