Tránh dùng kem chống nắng dạng xịt cho trẻ

ANTĐ - Nếu so với dạng bôi thì kem chống nắng dạng xịt phổ biến hơn do dễ sử dụng, tuy nhiên, Consumer Reports, một tạp chí tiêu dùng uy tín của Mỹ gần đây đã cảnh báo rằng kem chống nắng dạng xịt có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe, nên tránh dùng cho trẻ em. 

Consumer Reports chỉ ra rằng khi sử dụng kem chống nắng dạng xịt, trẻ sẽ dễ hít phải hóa chất, gây nguy cơ cho phổi và các bệnh về hô hấp. Khi cần sử dụng, cha mẹ nên xịt vào tay mình, sau đó thoa cho trẻ. Bác sỹ Viện Da liễu Mỹ cũng khuyến cáo rằng không bao giờ được xịt kem chống nắng vào mặt và xung quanh miệng, ngay cả đối với người lớn, để tránh hít phải hóa chất một cách ngẫu nhiên.