Trang Pháp sáng tác bài hát nói về tình yêu cũ với Dương Khắc Linh?

ANTD.VN - Bài hát có tên gọi "Ai cũng có một tình yêu để quên" được nữ kiện tướng Dance-sports Hoàng Mỹ An thể hiện.

Trang Pháp từng có mối tình kéo dài gần 6 năm với nhạc sĩ Dương Khắc Linh trước khi cả hai "đường ai nấy đi". Nữ ca sĩ sinh ra ở Paris (Pháp) cách đây vài năm được xem là hình tượng mới trong âm nhạc của giới trẻ khi có thể vừa tự hát, vừa tự sáng tác ca khúc riêng. Nhiều ca khúc do cô sáng tác trở thành các bản nhạc phim ăn khách.

Sau khi chia tay, trong khi bạn trai cũ đã tìm được bờ bến mới và kết hôn với một nữ ca sĩ khác thì Trang Pháp vẫn chưa một lần công khai chuyện tình cảm riêng. Tuy vẫn sáng tác và hoạt động nghệ thuật trong showbiz Việt song thời gian gần đây Trang Pháp khá kín tiếng và ít khi xuất hiện trên sân khấu lẫn ra các sản phẩm âm nhạc mới. 

Trang Pháp từng có mối tình gắn bó nhiều năm với nhạc sĩ Dương Khắc Linh

Mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1989 bất ngờ trình làng sáng tác mới có tựa đề "Ai cũng có một tình yêu để quên". Bài hát được nữ kiện tướng Dance-sports Hoàng Mỹ An chọn thể hiện và quay thành MV ca nhạc. Dựa vào ca từ của ca khúc, người nghe cảm nhận được Trang Pháp đang viết về một câu chuyện tình trải qua nhiều cảm xúc mà người trong cuộc cho rằng đó là những cảm xúc tiêu cực và không đáng nhớ. Trong MV của mình, Hoàng Mỹ An xuất hiện đầy nóng bỏng, khoe vũ đạo chuyên nghiệp và phong cách âm nhạc mới mẻ, đem đến cho người nghe câu chuyện về một cô gái nhớ về tình yêu cũ. Khi hồi tưởng lại mối tình đã qua, cô gái vẫn nhớ như in cảm xúc dù vẫn nhưng dứt khoát chia tay và quên đi tình yêu mà mình đã gắn bó nhiều năm.

Chia sẻ về Hoàng Mỹ An, Trang Pháp cho biết, cô ấn tượng với giọng hát và ngoại hình của đàn em nên khi Mỹ An biết và ngỏ ý muốn thể hiện ca khúc "Ai cũng có một tình yêu để quên", cô đã đồng ý ngay. Tuy đang ở nước ngoài và không kịp bay về Việt Nam để chúc mừng Mỹ An trong ngày ra mắt MV song Trang Pháp đã tự mình thực hiện đoạn clip gửi về tặng Mỹ An.

Ngay khi sáng tác mới của Trang Pháp vừa ra mắt đã nhận được sự quan tâm của dư luận bởi nhiều người cho rằng Trang Pháp viết bài hát này dựa trên câu chuyện thật về mối tình giữa mình và bạn trai cũ - nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Song được biết nữ ca sĩ - tác giả của "Ai cũng có một tình yêu để quên" hiện đang công tác tại Singapore và chưa lên tiếng phản hồi thông tin này.

Hoàng Mỹ An ra MV khẳng định con đường ca hát chuyên nghiệp mà cô mong muốn theo đuổi

Về phía mình, Hoàng Mỹ An tâm sự, MV lần này chính là hình ảnh và phong cách âm nhạc hiện tại mà cô muốn theo đuổi sau nhiều năm học tập và rèn luyện tại Mỹ. Ở thời điểm này, Á quân chương trình "Thử thách cùng bước nhảy" mùa 2 vẫn đang theo học tại Mỹ và kết hợp hoạt động nghệ thuật song song. Cô khởi đầu sự nghiệp ca hát từ cách đây 3 năm, khi bất ngờ xuất hiện trên một sân khấu ca nhạc lớn ở hải ngoại với vai trò ca sĩ, gây ấn tượng khi thể hiện giọng hát ngọt ngào cùng vũ đạo điêu luyện. 

MV "Ai cũng có một tình yêu để quên" được Hoàng Mỹ An gấp rút thực hiện trong vòng 1 tháng khi cô bay từ Mỹ trở về Việt Nam để nghỉ hè. Đây cũng chính là món quà mà Mỹ An mong muốn dành tặng cho người hâm mộ sau nhiều năm hoạt động ca hát ở cả hải ngoại lẫn trong nước.

Mỹ An khoe giọng hát và khả năng trình diễn vũ đạo chuyên nghiệp trong MV "Ai cũng có một tình yêu để quên"

Nói thêm về MV lần này, Hoàng Mỹ An tiết lộ, cô ý thức được mình có thế mạnh về vũ đạo song cô cũng xác định đầu tư chỉn chu về hình ảnh, đặc biệt là giọng hát để hoàn thiện bản thâm mình khi đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Thời gian này, Hoàng Mỹ An vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật song song với việc học về ngành âm nhạc tại một ngôi trường ở Mỹ - nơi mà ca sĩ Xuân Nghi từng tốt nghiệp. Cô ca sĩ sinh năm 1996 muốn đầu tư vào việc học tại nước ngoài với mong muốn học hỏi được những tinh hoa về âm nhạc thế giới, và góp phần làm cầu nối để đưa người Việt Nam đến khán giả khắp mọi nơi trên thế giới.

Khi được hỏi thấy như thế nào khi được so sánh với Tóc Tiên, Hoàng Mỹ An cho biết cô rất ngưỡng mộ đàn chị vì sự nhiệt huyết và nguồn năng lượng tích cực trong âm nhạc và vẫn còn phải học hỏi rất nhiều đàn chị trong tương lai. Nhưng về phong cách âm nhạc, đường hướng thì bản thân Hoàng Mỹ An không hề thấy mình giống với Tóc Tiên ở điểm nào.

Mỹ An có mối quan hệ thân thiết với Phan Hiển và Khánh Thi

Có một điều thú vị ít ai biết, đó là từ trước tới nay mọi người vẫn thấy Hoàng Mỹ An kết hợp rất ăn ý và nhuần nhuyễn với Phan Hiển ở lĩnh vực Dance-sports. Cả hai còn cùng nhau giành rất nhiều huy chương và danh hiệu kiện tướng cao quý ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên ít ai biết, Mỹ An chính là em họ của Phan Hiển va đặc biệt hơn, bà xã Phan Hiển – kiện tướng dancesport Khánh Thi chính là thầy của  Mỹ An, giúp cô và Phan Hiển tạo thành một cặp bài trùng tài năng.

Hoàng Mỹ An được phần lớn khán giả Việt Nam nhớ đến trong lĩnh vực Dance-sports. Ở tuổi 14-15, cô gái trẻ đã trở thành nữ kiện tướng Dance-sports. Năm 17 tuổi, Mỹ An tiếp tục giành giải Á quân chương trình "So you think you can dance".