Trả lại ý nghĩa đích thực của quà Tết

ANTD.VN - Người Việt có tập tục truyền thống tốt đẹp là biếu, tặng quà Tết để bày tỏ tấm chân tình, tri ân, nhớ ơn giữa người dưới với bề trên, giữa học trò với thầy giáo, giữa những người nặng nghĩa, nặng tình không thể cân đo, đong đếm bằng tiền bạc hay giá trị gói quà. 

Tuy nhiên, ranh giới giữa trân trọng, giữ gìn những nét đẹp truyền thống quý giá của dân tộc với việc lợi dụng, biến tướng đến mức méo mó là một ranh giới hết sức mong manh. Có cả một thị trường quà Tết nhập ngoại hết sức đa dạng, phong phú, thừa sức đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ai biết bên trong những gói quà  Tết biếu tặng đó là gì, không loại trừ của hối lộ, đút lót, tiếp tay cho “tham nhũng vặt”. 

Trên thế giới ở nhiều nước đã có những quy định nghiêm ngặt và xử phạt nặng những người có chức quyền nhận quà biếu tặng vượt mức pháp quy từ đồ vật quý cho tới tiền mặt. Còn ở nước ta, năm nào trước Tết cũng có chỉ thị nghiêm cấm biếu, tặng, nhận quà Tết dưới mọi hình thức, bởi đây vẫn là nỗi nhức nhối gây bức xúc dư luận xã hội. Bởi thế, ngăn cấm biếu, tặng quà Tết chính là ngăn chặn tham nhũng ngay từ trứng nước. Điều đáng nói hơn là, ý nghĩa sâu xa hơn, việc làm này là để trả lại cho tấm quà Tết sự trong sạch, nặng tình nghĩa, để người tặng không phải khúm núm, giấu giếm, để người nhận không cảm thấy xấu hổ vì bị mua chuộc mà danh dự, địa vị của mình suy cho cùng không hơn gì gói quà.

Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết chính là trả lại giá trị đích thực nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Quà Tết đang bị biến tướng, bóp méo, không thể coi là chuyện nhỏ, bởi đây là biểu hiện đáng lo ngại của sự băng hoại, suy đồi đạo đức, đạo lý Việt Nam mà cha ông ta đã dày công gây dựng, gìn giữ, để lại cho muôn đời con cháu mai sau.