Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hoàn thành kiểm điểm:

Tinh thần đoàn kết được nâng lên

ANTĐ - Hôm qua, 13-9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã điểm lại sơ bộ công việc mà Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành trong 10 ngày làm việc liên tục.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị kết luận hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Đánh giá lại toàn bộ quá trình kiểm điểm, phê bình, tự phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho rằng, mỗi cá nhân đã đề cao tinh thần “tự soi mình để sửa mình”, luôn nêu cao tinh thần trước Đảng, trước dân. Ban Thường vụ Thành ủy luôn nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh khuyết điểm, bám sát các nội dung yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 và đặc biệt là các gợi ý của Bộ Chính trị, ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân... Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã dành nhiều thời gian đi sâu, phân tích, kiểm điểm, làm rõ những mặt hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Bí thư Thành ủy nêu rõ: “Tinh thần là cầu thị, mong muốn khắc phục sớm các khuyết điểm”, đồng thời nhấn mạnh, không có ai lợi dụng diễn đàn này để ca ngợi, tâng bốc nhau hay bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận thành tích của tập thể, cá nhân.

Đi vào nội dung kiểm điểm cụ thể đối với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho biết, các ý kiến góp ý đều có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ, tâm huyết, thẳng thắn, đúng trọng tâm, trọng điểm; phân tích toàn diện, làm rõ được các nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của cá nhân mỗi người trong lĩnh vực công tác.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất 5 nhóm giải pháp lớn để khắc phục những tồn tại, yếu kém. Cụ thể, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, phải triển khai mạnh mẽ các giải pháp xây dựng quản lý đội ngũ cán bộ công chức, trước hết là lãnh đạo, quản lý các cấp. Cùng với đó, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ Đảng viên; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Trong thời gian trước mắt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo sâu sát, trực tiếp dự và chỉ đạo kiểm điểm ở một số quận, huyện, thị xã, các sở, ngành, tập trung vào những lĩnh vực, công việc dễ xảy ra tiêu cực hoặc dư luận quan tâm như Sở QH-KT, TN-MT, KH-ĐT, Thuế, Xây dựng, Quản lý thị trường... Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính; kịp thời thay thế, luân chuyển cán bộ, từ cấp cơ sở trực tiếp thụ lý công việc tới cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu công khai, minh bạch hơn nữa và làm rõ các tiêu chí đánh giá, quy trình, thủ tục cấp phép đầu tư dự án, quản lý quy hoạch, xây dựng... 

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cơ quan liên quan làm rõ một số việc chưa đủ thông tin để kết luận. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tổ chức đẩy nhanh việc thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở thành phố, quận huyện, sở, ngành và các chức danh chủ chốt do HĐND bầu. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Hà Nội muốn làm càng sớm càng tốt chủ trương này. 2 năm liên tục không đạt tín nhiệm thì phải thay. Nếu 1 năm mà tín nhiệm quá thấp cũng phải thay...”.

Về kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy nhìn nhận, mỗi đồng chí đều có chính kiến rõ ràng, phát biểu thẳng thắn, chân thành, xây dựng và chia sẻ. Những vấn đề nêu ra đều có thông tin hai chiều, giải trình làm rõ khuyết điểm và trách nhiệm liên quan. Bí thư Thành ủy cho biết, mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nêu gương về tinh thần tự phê bình và phê bình. Đồng chí nói: “Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần đoàn kết nhất trí đã được nâng lên”.