Tình huống bất ngờ kiểm tra độ “nhạy” của Tổ liên gia an toàn PCCC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để tạo phản ứng nhanh và tạo kỹ năng xử lý linh hoạt, an toàn cho người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã đưa tình huống cháy bất ngờ để kiểm tra công tác ứng phó của Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư số 8 phường Xuân La.
Khi người dân lân cận nghe tiếng chuông báo cháy Tổ liên gia PCCC cảnh báo đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy hỗ trợ

Khi người dân lân cận nghe tiếng chuông báo cháy Tổ liên gia PCCC cảnh báo đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy hỗ trợ

Tình huống giả định khoảng 19h, khi các gia đình đang tập trung bận rộn sinh hoạt đã bất ngờ xảy ra cháy tại kho hàng hóa với diện tích 20 m2 nằm trên tầng 2 phía mặt ngoài ngôi nhà số 20A đường Lạc Long Quân do ông Nguyễn Văn T làm chủ hộ.

Nguyên nhân cháy là do vào buổi sáng, trong quá trình kiểm đếm hàng hoá trong kho, ông T bật quạt treo tường để làm mát, nhưng khi kiểm đếm hàng hoá xong đã quên tắt, do quạt đã cũ và hoạt động liên tục dẫn tới động cơ bị nóng, bị chập cháy dẫn tới cháy lớp vỏ nhựa bên ngoài, nhựa nóng chảy rơi xuống hàng hoá bên dưới gây cháy. Ngọn lửa nhanh chóng phát triển và lan sang hàng hoá xung quanh tạo thành đám cháy.

Chất cháy chủ yếu là vải, bìa car-ton chất thành đống ở góc phòng gần khu vực ban công tầng 2. Do đám cháy xảy ra vào buổi tối, khi bắt đầu phát hiện ra đám cháy thì lượng khói, khí độc đã bắt đầu thoát ra ban công tầng 2, lan ra hành lang và cầu thang bộ. Thời điểm này, con ông T đi học thêm buổi tối đã khoá cửa ngoài ngôi nhà.

Chuông báo cháy Tổ liên gia được liên thông các hộ gia đình trong tổ để báo động khi có cháy

Chuông báo cháy Tổ liên gia được liên thông các hộ gia đình trong tổ để báo động khi có cháy

Khi xảy ra cháy, trong nhà có 2 người lớn ông T ở phòng bếp tầng 1, vợ ông T đang ở phòng ngủ tầng 2. Khi thấy nguy hiểm vợ ông T đã hô hoán và hoảng loạn chạy theo cầu thang lên tầng 3 ra ban công để tìm cách thoát nạn.

Ông T sau khi nghe tiếng hô của vợ thì chạy từ phòng ngủ tầng 1 ra vị trí đặt chuông báo cháy của Tổ Liên gia tại để báo động cho người dân xung quanh và hô hoán lớn, đồng thời để tìm cách mở cửa xếp, do tâm lý hoảng loạn nên ông T không tìm được chìa khóa để mở cửa, bị mắc kẹt tại tầng 1, không thể thoát ra bên ngoài.

Tình hình đang rất nguy hiểm, cần tới sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngay sau khi có chuông báo cháy của Tổ liên gia, người dân lân cận đã nhanh chóng hỗ trợ dùng búa kìm phá cửa cho người mắc kẹt thoát nạn, đồng thời dùng bình chữa cháy xử lý và báo cho lực lượng cứu hoả nói rõ địa điểm, vị trí cháy.

Theo chỉ huy CAQ Tây Hồ, đây là tình huống thông thường có thể xảy ra. Do đó đơn vị đã yêu cầu cán bộ phụ trách địa bàn triển khai để người dân quen với ứng phó, xử lý. Và đây cũng là mục tiêu của mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC. Qua tình huống đặt ra để người dân tự xử lý, khắc phục, với phương án này quen dần thì việc khống chế và xử lý hiệu quả cháy ban đầu của Tổ liên gia an toàn PCCC sẽ giải bài toán “nước xa và lửa gần”.