[Tin nhanh tối 28-5-2022] Điều tra vụ bé 1 tuổi ở TP.HCM tử vong nghi do bị bạo hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-5-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Điều tra vụ bé 1 tuổi ở TP.HCM tử vong nghi do bị bạo hành; Bắt giữ đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng; "Nữ quái" buôn ma túy thủ 6 khẩu súng tự chế để phòng thân; Số ca sốt mới ở Triều Tiên lần đầu tiên giảm xuống dưới 100.000 ca/ngày; Vụ chìm phà ở Indonesia: 26 người bị mất tích.

Điều tra vụ bé 1 tuổi ở TP.HCM tử vong nghi do bị bạo hành

Ngày 28-5, Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nghi vấn bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong.

Sáng 27-5, chị V (37 tuổi, trú tại quận Bình Tân) giao con mình là cháu K (1 tuổi) cho người phụ nữ tên T (21 tuổi) trông giữ.

9h45 cùng ngày, T gọi cho chị V nói cháu bị ho, ọc sữa, cơ thể tím tái. Chị V nhanh chóng đưa con đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, cháu K bị đa chấn thương vùng bụng, nghi do bạo hành.

T khai do cháu K bị ói, ọc sữa nên đã dùng tay đánh nhiều cái vào vùng bụng cháu. Khi thấy cháu tím tái, T đã gọi cho mẹ cháu và cùng đưa đi bệnh viện.

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng

Chiều 28-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã bỏ trốn 25 năm tại Lâm Đồng. Đối tượng trốn truy nã là Nguyễn Đặng Ngân (sinh năm 1945, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Nguyễn Đặng Ngân (Ảnh: Báo Lao động)

Nguyễn Đặng Ngân (Ảnh: Báo Lao động)

Từ năm 1994 – 1996, Ngân giữ chức Phó Ban Tài chính xã Quỳnh Hồng. Lợi dụng chức vụ, Ngân tham ô số tiền khoảng 128 triệu đồng.

Năm 1997, lực lượng chức năng tiến hành điều tra sai phạm của cán bộ UBND xã Quỳnh Hồng. Ngân bỏ trốn khỏi địa phương. Để che giấu tung tích, Ngân vào xóm 3, xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và đổi tên thành Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1944).

"Nữ quái" buôn ma túy thủ 6 khẩu súng tự chế để phòng thân

Ngày 28-5, Công an xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lương Mẹ Thách (sinh năm 1984, trú tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn).

Nhận tin báo, trưa 27-5, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Lương Mẹ Thách. Tịch thu nhiều viên ma túy tổng hợp trên người Thách. Cùng với đó là 6 khẩu súng tự chế để phòng thân.

Số ca sốt mới ở Triều Tiên lần đầu tiên giảm xuống dưới 100.000 ca/ ngày

Ngày 28-5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin số ca sốt mới ở Triều Tiên giảm xuống dưới 100.000 ca trong 1 ngày. Cụ thể, ngày 27-5 có 88.520 ca sốt.

Số ca sốt mới ở Triều Tiên giảm xuống dưới 100.000 ca/ ngày (Ảnh: Reuters)

Số ca sốt mới ở Triều Tiên giảm xuống dưới 100.000 ca/ ngày (Ảnh: Reuters)

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca sốt của Triều Tiên là 3,36 triệu ca. Số ca tử vong là 69 ca.

Vụ chìm phà ở Indonesia: 26 người bị mất tích

Ngày 28-5, giới chức Indonesia thông báo có 26 người mất tích trong một vụ chìm phà xảy ra ở eo biển Makassar, vùng biển ngăn cách các đảo Sulawesi và Borneo.

Nguyên nhân ban đầu của vụ chìm phà được xác định là do chiếc phà bị hết nhiên liệu và bị lật úp trong điều kiện thời tiết xấu.

Thời điểm xảy ra tai nạn có 43 người trên phà. Hiện 17 người đã được giải cứu. Nhóm nhân viên cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích.