[Tin nhanh sáng 28-5-2022] Tạm giữ 9X điều hành đường dây ghi lô đề tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-5-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Tạm giữ 9X điều hành đường dây ghi lô đề tiền tỷ; Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ trọng thương rồi bỏ trốn; Khởi tố "nữ quái" lừa bán hàng qua mạng lấy tiền đánh bạc; Nga chi 8.000 tỷ rúp để hỗ trợ nền kinh tế; EU quyết định mua chung vaccine và thuốc kháng virus chống bệnh đậu mùa khỉ.

Tạm giữ 9X điều hành đường dây ghi lô đề tiền tỷ

Ngày 27-5, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An thông tin đang tạm giữ hình sự Hoàng Thị Hải Yến (27 tuổi, trú tại xã Minh Hợp) để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 6 người khác có hành vi liên quan.

Yến cùng đồng bọn nhận ghi lô đề thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Để tránh bị phát hiện, Yến thuê Mạnh Thị Thu Hằng (33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) làm nhiệm vụ tập hợp, thống kê sổ và tỷ lệ ăn chia với người chơi.

Khám xét nơi ở của những người liên quan, lực lượng chức năng thu 3 sổ tiết kiệm giá trị gần 1,5 tỷ đồng, 370 triệu đồng tiền mặt, 2 ôtô, 7 sổ sách và tài liệu. Trong gần 10 tháng hoạt động, đường dây giao dịch số tiền hơn 10 tỷ đồng cho hoạt động đánh bạc.

Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ trọng thương rồi bỏ trốn

Chiều 27-5, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc chồng chém vợ trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Hung khí gây án (Ảnh: Dân trí)

Hung khí gây án (Ảnh: Dân trí)

Khoảng 22h30 tối 26-5, Lê Thanh Oai (sinh năm 1976, trú tại thôn Tân Hương, xã Hương Hoá) và vợ là Cao Thị H (sinh năm 1977) xảy ra mâu thuẫn. Oai đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, trán, lưng và tay vợ. Sau đó, đối tượng để lại hung khí rồi bỏ trốn.

Hiện chị H đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Tình trạng sức khỏe của chị H yếu do mất máu nhiều.

Khởi tố "nữ quái" lừa bán hàng qua mạng lấy tiền đánh bạc

Ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1990, trú tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 3 đến tháng 5-2022, Quỳnh sử dụng mạng xã hội Facebook để bán cua đồng. Sau khi tạo được mối quan hệ, Quỳnh chủ động liên hệ kèm lời hứa hẹn nếu nhập cua với số lượng lớn thì sẽ được hưởng giá ưu đãi. Đồng thời, cũng sẽ được nhường lại các mối hàng đã có trước đó. Sau đó, Quỳnh đóng giả là khách, gọi điện thoại đặt mua số lượng lớn để thuyết phục nạn nhân.

Khi nạn nhân sập bẫy, Quỳnh yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Được biết, số tiền chiếm đoạt được Quỳnh sử dụng để trả nợ và đánh bạc qua mạng.

Nga chi 8.000 tỷ rúp để hỗ trợ nền kinh tế

Ngày 27-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, Nga đã chi ra 8.000 tỷ rúp (112 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế.

Nga chi 8.000 tỷ rúp hỗ trợ nền kinh tế

Nga chi 8.000 tỷ rúp hỗ trợ nền kinh tế

Số tiền này nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua thách thức do các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nga hy vọng các gói hỗ trợ khổng lồ sẽ giúp kìm hãm đà suy giảm kinh tế.

EU quyết định mua chung vaccine và thuốc kháng virus chống bệnh đậu mùa khỉ

Theo nhật báo Dagens Nyheter, EU nhất trí việc mua cả vaccine và thuốc kháng virus chống bệnh đậu mùa khỉ. Trong đó bao gồm vaccine Imvanex của hãng dược phẩm Bavarian Nordic (Na Uy) và thuốc điều trị Tecovirimat của công ty Siga Technologies (Mỹ).

Hiện, EU vẫn chưa ký hợp đồng với hai công ty trên. Tuy nhiên, hợp đồng sẽ có và việc giao hàng sẽ diễn ra trong tháng 6.