[Tin nhanh sáng 9-12-2022] Xe chở thi thể nạn nhân treo cổ bị sụp bánh xuống kênh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-12-2022 gồm các nội dung chính sau: Xe chở thi thể nạn nhân treo cổ bị sụp bánh xuống kênh; Khách mời trộm gần 80 triệu đồng tiền mừng cưới; Tạm giam nam thanh niên mua bán trái phép chất ma túy; EU phản bác cáo buộc của Hungary về thiếu hụt nhiên liệu; Hạ viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ Đài Loan hàng tỷ USD.

Xe chở thi thể nạn nhân treo cổ bị sụp bánh xuống kênh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 8-12, người dân đi tập thể dục trên đường Trung Đông 8, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP.HCM), phát hiện nam thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tại đoạn đường đất gần bờ kênh.

Xe chở thi thể nạn nhân gặp sự cố sụp bánh xuống kênh. Ảnh: TNO

Xe chở thi thể nạn nhân gặp sự cố sụp bánh xuống kênh. Ảnh: TNO

Công an huyện Hóc Môn có mặt phong tỏa hiện trường. Sau khi khám nghiệm xong hiện trường, xe máy cùng thi thể nạn nhân được đưa đi. Tuy nhiên, chiếc xe chở thi thể nạn nhân gặp sự cố, sụp bánh nghiêng xuống mép kênh gần hiện trường. Lực lượng chức năng phải điều 1 xe khác chở thi thể nạn nhân về nhà xác. Công an huyện Hóc Môn đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên này tử vong.

Khách mời trộm gần 80 triệu đồng tiền mừng cưới

Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tuấn Anh (28 tuổi, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về tội Trộm cắp tài sản. Trước đó, công an tiếp nhận trình báo của gia đình anh N.V.H. (27 tuổi, ở TP Việt Trì) về việc bị trộm tiền mừng cưới. Theo trình báo, gia đình đang tổ chức đám cưới, thì phát hiện bị mất trộm 1 điện thoại di động cùng toàn bộ phong bì trong hòm đựng tiền cưới.

Xác định Tuấn Anh là nghi phạm, công an bắt giữ người này sau hơn 3 giờ tiếp nhận trình báo. Theo cơ quan chức năng, Tuấn Anh là khách được mời dự cưới. Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, nghi phạm lấy trộm 1 điện thoại cùng 350 phong bì mừng cưới với tổng số tiền 78 triệu đồng.

Tạm giam nam thanh niên mua bán trái phép chất ma túy

Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Mạc Văn Thắng, SN 1999, trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Mạc Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Mạc Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Trước đó, ngày 28-11, tổ công tác Công an huyện Hải Hà bắt quả tang Mạc Văn Thắng đang mang 0,615 gam ma túy ketamine đi bán. Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng thu giữ tiếp 4,683 gam MDMA và 3,436 gam ketamine được nghi phạm cất giấu với mục đích để bán kiếm lời.

EU phản bác cáo buộc của Hungary về thiếu hụt nhiên liệu

Ngày 8-12, Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Daniel Ferrie phản bác cáo buộc của Hungary rằng quyết định của Liên minh châu Âu (EU) áp giá trần đối với dầu thô từ Nga là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại các trạm xăng dầu của quốc gia Trung Âu này. Ông Ferrie khẳng định cáo buộc do chính quyền Thủ tướng Hungary Viktor Orban đưa ra là “hoàn toàn vô nghĩa”.

Cơ sở lọc dầu gần thị trấn Szazhalombatta, Hungary

Cơ sở lọc dầu gần thị trấn Szazhalombatta, Hungary

Ông Daniel Ferrie nhấn mạnh quyết định áp giá trần dầu của Nga ở mức 60 USD/thùng “không có tác động đến khả năng nhập khẩu dầu của Hungary thông qua đường ống của nước này, vì việc áp giá trần chỉ áp dụng cho mặt hàng dầu vận chuyển bằng đường biển”.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ Đài Loan hàng tỷ USD

Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm 2023 được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 8-12 sẽ cho phép nước này hỗ trợ Đài Loan (Trung Quốc) 2 tỷ USD mỗi năm, từ 2023 đến 2027.

Dự luật cũng cho phép Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp cho Đài Loan số tiền lên tới 1 tỷ USD mỗi năm cho các mặt hàng quốc phòng từ kho dự trữ của Mỹ hoặc các dịch vụ khác, như huấn luyện quân sự.