[Tin nhanh sáng 8-12-2022] Tự thiêu trong khi bạn đến chơi và ngủ lại qua đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-12-2022 gồm các nội dung chính sau: Tự thiêu trong khi bạn đến chơi và ngủ lại qua đêm; Đà Nẵng bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ; CSGT chặn ô tô chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép; Tổng thống Peru bị phế truất; Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và con gái bị đe dọa trên mạng.

Tự thiêu trong khi bạn đến chơi và ngủ lại qua đêm

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 3h38 sáng 8-12 tại tầng 2 của căn nhà 4 tầng nằm trên đường Đông Hưng Thuận 2, quận 12, TP.HCM. Căn nhà này được chủ hộ kết hợp cho thuê phòng trọ.

Khu nhà trọ nơi xảy ra hỏa hoạn

Khu nhà trọ nơi xảy ra hỏa hoạn

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 3 xe cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khi đám cháy được dập tắt, phát hiện chị Dương Thanh H. (22 tuổi, quê Bình Phước) tử vong. Một thanh niên bị thương được xác định là người đến chơi và ngủ lại phòng trọ này. Khoảng 2/15m2 diện tích phòng trọ và 1 nệm cũ bị cháy xém, tường nhà ám khói đen. Nguyên nhân sơ bộ vụ hỏa hoạn được xác định là do tự thiêu.

Đà Nẵng bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ

Sáng 8-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Võ Thiên Sinh (sinh năm 1978, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), cựu Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ do liên quan đến sai phạm quanh công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Cùng với đó, Võ Thành Quý (sinh năm 1986, cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Đặng Nhất Huy (sinh năm 1981, cựu Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thy Nghĩa Hưng) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội danh “Đưa hối lộ,” “Nhận hối lộ” liên quan đến vụ án trên,

CSGT chặn ô tô chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Tối 7-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa phát hiện 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tổ công tác của CSGT tỉnh Lạng Sơn bắt giữ ôtô chở 4 người nhập cảnh trái phép

Tổ công tác của CSGT tỉnh Lạng Sơn bắt giữ ôtô chở 4 người nhập cảnh trái phép

Chặn dừng kiểm tra chiếc xe ô tô Honda màu đen BKS: 29A-641.76 di chuyển hướng Lạng Sơn - Hà Nội chở theo nhiều người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác của Trạm CSGT Tùng Diễn (Phòng CSGT Lạng Sơn) phát hiện ngoài lái xe, trên xe có 4 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân.

Lái xe Nguyễn Duy Đoàn (SN 1997, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) khai nhận được người đàn ông tên Chiến thuê chở 4 người nước ngoài từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Tổng thống Peru bị phế truất

Ngày 7-12, với 101 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Peru đã thông qua quyết định phế truất Tổng thống Pedro Castillo trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất suốt hơn 2 thập kỷ qua. Cảnh sát Quốc gia Peru (PNP) ngay sau đó đã thi hành lệnh bắt giữ ông Castillo và cựu Thủ tướng Anibal Torres.

Tổng thống Pedro Castillo đã bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội Peru vào ngày 7-12 nhưng nhanh chóng bị phế truất
Tổng thống Pedro Castillo đã bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội Peru vào ngày 7-12 nhưng nhanh chóng bị phế truất

Sau khi ông Castillo bị phế truất vài giờ, Phó Tổng thống Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại trụ sở Quốc hội Peru. Bà Boluarte là nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và con gái bị đe dọa trên mạng xã hội

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và con gái 6 tuổi đã bị đe dọa trên mạng xã hội từ một người thất nghiệp đang bất bình với các kế hoạch của chính phủ về việc cắt trợ cấp chống đói nghèo.

Cảnh sát Italy cho biết nghi phạm 27 tuổi, tên là Sicilian, đang bị điều tra về hành vi đe dọa trên. Cảnh sát đã lục soát nhà đối tượng này và tài khoản mạng Twitter của đối tượng đã bị đóng.

Theo các đề xuất trong ngân sách 2023, đang được thảo luận tại nghị viện, các khoản chi cho chính sách “thu nhập của công dân” sẽ được cắt bỏ sau 8 tháng, trừ những hộ gia đình có con nhỏ, người từ 60 tuổi trở lên và người tàn tật.