[Tin nhanh tối 7-12-2022] Bắt giữ nghi phạm chém luật sư tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-12-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt giữ nghi phạm chém luật sư tử vong; Giấu ma túy trong các thiết bị điện tử, vận chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng; Đức bắt giữ 25 nghi phạm khủng bố, âm mưu lật đổ chính phủ; Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng, hướng tới sống chung với Covid-19. 

Bắt giữ nghi phạm chém luật sư tử vong

Ngày 7/12, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm P. T. Đ. (29 tuổi) trong vụ sát hại luật sư Trịnh Văn Hoan (thuộc đoàn luật sư TP.HCM).

Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi điều trị cuối cùng cho luật sư H.

Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi điều trị cuối cùng cho luật sư H.

Trước đó vào khoảng 21h ngày 31/7, Công an phường Trường Thọ, TP Thủ Đức nhận được tin báo của người dân có người bị chém thương tích tại khu vực đường Song hành Xa lộ Hà Nội, đoạn dưới chân cầu Rạch Chiếc. Khi công an đến nơi, hiện trường vẫn còn chiếc xe máy và nhiều vết máu. Nạn nhân là luật sư Hoan, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông rồi được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng đã qua đời vào ngày 3/8 tại do vết thương quá nặng.

Giấu ma túy trong các thiết bị điện tử, vận chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán chất ma túy từ TP.HCM về Hải Phòng tiêu thụ. Đối tượng Nguyễn Quang Việt (SN 1980, đăng ký hộ khẩu tại số 6/29/77 Dư Hàng, quận Lê Chân) thường giấu ma túy với số lượng lớn vào các thiết bị điện tử, vận chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng để tiêu thụ. Việt cũng là đối tượng có 4 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Quang Việt

Đối tượng Nguyễn Quang Việt

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã thi hành lệnh bắt, khám xét khấn cấp nơi tạm trú của Nguyễn Quang Việt và thu giữ 628,88g methamphetamine; 7,88g MDMA và 9,38g cocain. Tại Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, đối tượng Nguyễn Quang Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đức bắt giữ 25 nghi phạm khủng bố, âm mưu lật đổ chính phủ

Cơ quan công tố liên bang và Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann cho biết, các cuộc đột kích trên khắp nước Đức đã được thực hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra mạng lưới khủng bố bị nghi ngờ liên hệ với phong trào chống chính phủ theo tư tưởng cực hữu Reichsbürger. Theo giới chức Đức, mạng lưới này được thành lập với mục đích lật đổ chính phủ hiện tại của Đức bằng vũ lực và thành lập một chính phủ mới.

Các nghi phạm đã bị bắt ở các bang Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Berlin, Hesse, Lower Saxony, Sachsen, Thuringia của Đức, ngoài ra còn có ở Italy và Áo. Trong số 25 người bị bắt giữ, có 24 người Đức và 1 người ủng hộ bị tình nghi đến từ Nga. Các công tố viên cho biết các đối tượng cầm đầu là Heinrich XIII P. R., 71 tuổi và cựu lính dù Ruediger v. P., 69 tuổi.

Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng, hướng tới sống chung với Covid-19

Trung Quốc hôm 7/12 tiếp tục công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng phòng chống dịch, trong đó đáng chú ý nhất là cho phép những người mắc Covid-19 dạng nhẹ và không triệu chứng được cách ly tại nhà và loại bỏ phần lớn mã QR y tế vốn là quy định bắt buộc đối với hầu hết các địa điểm công cộng. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho người dân của mình sống chung với căn bệnh này cho đến nay.

Người dân Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, xếp hàng tiêm vaccine Covid-19 ngày 6/12. Ảnh: cnsphoto

Người dân Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, xếp hàng tiêm vaccine Covid-19 ngày 6/12. Ảnh: cnsphoto

Đây có thể được coi là những dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho đến nay cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho người dân của mình sống chung với Covid-19.