[Tin nhanh tối 8-12-2022] Đâm chết vợ cũ vì mâu thuẫn chia tài sản sau ly hôn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-12-2022 gồm những nội dung sau: Đâm chết vợ cũ vì mâu thuẫn chia tài sản sau ly hôn; 18 lần tống tiền người yêu cũ bằng clip "nóng",  Lĩnh án 8 năm tù vì 2 lần "quan hệ" với bạn gái 13 tuổi quen trên mạng; "Hoàng tử" tự xưng bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ Đức; 28 người bỏ trốn sau vụ giả vờ chuyển dạ gây náo loạn trên máy bay

Đâm chết vợ cũ vì mâu thuẫn chia tài sản sau ly hôn

Sáng ngày 8-12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Xuân Bảo 48 tuổi, về tội “Giết người”, nạn nhân là bà B.T.H, 46 tuổi, vợ cũ của Bảo.

Theo hồ sơ vụ án, Vũ Xuân Bảo và bà Hải là vợ chồng nhưng đã được tòa án giải quyết ly hôn vào năm 2020. Sau ly hôn, Bảo và bà Hải vẫn sống chung nhà nhưng hàng ngày thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về việc phân chia tài sản.

Bị cáo Bảo tại phiên tòa sáng nay
Bị cáo Bảo tại phiên tòa sáng nay

Khoảng 3h sáng 6-7-2022, Bảo đã lẻn vào phòng ngủ của bà H. và dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Bảo bị công an bắt giữ tại hiện trường.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biễn phiên xét xử và lời khai của bị cáo, những người liên quan, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Bảo 20 năm tù về tội Giết người.

18 lần tống tiền người yêu cũ bằng clip "nóng"

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Mai Văn Nhớ (19 tuổi) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Nhớ và chị A. (19 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu), phát sinh tình cảm yêi đương. Khi cả 2 quan hệ tình dục, Nhớ dùng điện thoại di động quay lại. Sau đó, 2 người chia tay.

Mai Văn Nhớ đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
Mai Văn Nhớ đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

2 tháng sau chia tay, Nhớ nhiều lần nhắn tin cho chị A., yêu cầu đưa tiền và tiếp tục cho quan hệ tình dục, đe doạ nếu không sẽ đăng đoạn clip "nóng" của 2 người lên mạng xã hội. Lo sợ, chị A. đã đưa tiền cho Nhớ 17 lần với tổng số tiền 27 triệu đồng.

Ngày 5-12, Nhớ tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị A. chuyển khoản 3,5 triệu đồng, lúc này, chị A. không thể lo được tiền nên đã kể sự việc cho gia đình. Tối 6-12, khi Nhớ đến nhận tiền thì bị gia đình chị A. bắt giữ và đưa đến cơ quan công an tố cáo.

Lĩnh án 8 năm tù vì 2 lần "quan hệ" với bạn gái 13 tuổi quen trên mạng

Chiều 7-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa kín xét xử vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hải Nam (19 tuổi, quê huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) 8 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 26-6, P.B.N.A (13 tuổi, quê Vĩnh Phúc) làm quen với Nam qua mạng xã hội. Khi đó, Nam đang làm việc tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Chiều cùng ngày, do mâu thuẫn với mẹ N.A đi taxi từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội để gặp bạn trai. Sau đó Nam khi đó đã đưa N.A về phòng trọ để qua đêm. Cả hai đã tự nguyện quan hệ tình dục 2 lần. Ngày 27-6, bố N.A đi Mê Linh đón con gái về. Sau khi nghe con gái kể lại toàn bộ sự việc, gia đình thiếu nữ đã trình báo công an.

"Hoàng tử" tự xưng bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ Đức

Rạng sáng 7-12, khoảng 3.000 sĩ quan Đức, gồm các đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ, đã đồng loạt khám xét hơn 130 căn nhà trên toàn quốc, nhằm truy bắt các thành viên phong trào Reichsbuerger (Công dân của Đế chế), nhóm cực hữu bị cáo buộc đang chuẩn bị tấn công lật đổ chính quyền.

Heinrich XIII (mặc vest) bị bắt tại Frankfurt, Đức, ngày 7-12
Heinrich XIII (mặc vest) bị bắt tại Frankfurt, Đức, ngày 7-12

25 người thuộc phong trào Reichsbuerger cùng bị bắt trong đợt truy quét. Giới chức Đức cáo buộc những người này đã lập một nhóm khủng bố, lên kế hoạch cử một nhóm vũ trang xông vào tòa nhà quốc hội để chiếm chính quyền.

Heinrich XIII, 71 tuổi, người tự xưng là hoàng tử hậu duệ của nhà Ruess - một gia đình quý tộc Đức từ thế kỷ 12, từng cai trị nhiều phần lãnh thổ ở miền đông nước Đức, bị buộc tội là chủ mưu đứng sau âm mưu này.

28 người bỏ trốn sau vụ giả vờ chuyển dạ gây náo loạn trên máy bay

Cảnh sát Tây Ban Nha vẫn đang tìm kiếm 12 hành khách đã rời khỏi máy bay trong ngày 7-12 sau một vụ hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Barcelona do “sự cố y tế giả”.

12 người bỏ trốn này nằm trong một nhóm gồm 28 người trên chuyến bay của hãng hàng không Pegasus Airlines khởi hành từ Casablanca, Morocco đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay đã phải hạ cánh xuống sân bay El Prat của Barcelona vào lúc 4 giờ 30 (giờ địa phương) vì "một nữ hành khách được cho là bị vỡ ối".

Phóng viên tác nghiệp tại sân bay El Prat của Barcelona, Tây Ban Nha sau khi nhóm hành khách bỏ trốn khỏi máy bay thương mại từ Morocco hôm 7-12
Phóng viên tác nghiệp tại sân bay El Prat của Barcelona, Tây Ban Nha sau khi nhóm hành khách bỏ trốn khỏi máy bay thương mại từ Morocco hôm 7-12

Cảnh sát đã bắt giữ được 16 người trong số này, bao gồm cả người phụ nữ đang mang thai và đang xử lý để đảm bảo rằng họ sẽ quay trở lại Morocco.

Đây là vụ bỏ trốn sau khi hạ cánh khẩn cấp thứ hai ở Tây Ban Nha chỉ trong hơn một năm.