[Tin nhanh sáng 3-3-2022] Nguyên trụ trì chùa ở Vĩnh Long lừa đảo gần 68 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-3-2022 gồm các nội dung chính sau: 7 con hổ con được giải cứu ở Nghệ An có nơi ở mới; Nguyên trụ trì chùa lừa đảo gần 68 tỷ đồng; Bắt giữ đối tượng hãm hiếp bé gái 13 tuổi; Từ Hậu Giang sang Cần Thơ mua ma tuý, bị bắt tại nhà nghỉ; Khoảng 460 công dân người Việt Nam đã được sơ tán khỏi Ukraine.

7 con hổ con được giải cứu ở Nghệ An có nơi ở mới

Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An) đang hoàn tất thủ tục để bàn giao 7 con hổ Đông Dương cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình) sau nửa năm nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

Số hổ này là tang vật trong một chuyên án buôn bán động vật hoang dã trái phép được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ hồi tháng 8-2021. Sau thời gian được nuôi dưỡng tại tỉnh Nghệ An, 7 con hổ con đã nặng 35-40 kg mỗi con. Cuối tháng 3, số hổ này sẽ được bàn giao cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc.

Nguyên trụ trì chùa lừa đảo gần 68 tỷ đồng

Ngày 2-3, VKSND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Cung (40 tuổi; nguyên trụ trì chùa Phước Quang, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Tuấn Sĩ (54 tuổi; trú tại TP Vĩnh Long) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyên trụ trì chùa Phước Quang chính thức bị truy tố

Nguyên trụ trì chùa Phước Quang chính thức bị truy tố

Trong quá trình làm trụ trì chùa Phước Quang và Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương, Cung tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo uy tín cho bản thân. Cung cũng đã vay tiền của 4 người hơn 77,7 tỉ đồng để chi xài cá nhân, dẫn đến không có khả năng thanh toán. Sau khi bị tố giác, Cung đã trả lại cho các bị hại gần 10 tỉ đồng.

Bắt giữ đối tượng hãm hiếp bé gái 13 tuổi

Ngày 2-3, Công an huyện Diễn Châu , Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can Trần Văn Bình, SN 2005, trú xã Diễn Vạn (Diễn Châu - Nghệ An) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, gia đình cháu C.Q.P. (SN 2009, trú xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) có đơn tố cáo tới cơ quan công an về việc cháu bé này bị Bình giở trò đồi bại.

Đối tượng Trần Văn Bình

Đối tượng Trần Văn Bình

Theo khai nhận của Bình, ngày 23-1 có rủ cháu P. đi chơi rồi đưa đến nhà một người bạn ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Tại đây, Bình đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của cháu P. Tiếp đó, ngày 24-1, B. lại đưa P. đến nhà của mình chơi rồi tiếp tục cưỡng hiếp.

Từ Hậu Giang sang Cần Thơ mua ma tuý, bị bắt tại nhà nghỉ

Nguyễn Quốc Chỉnh (SN 1980, trú tại TP Vị Thanh, Hậu Giang) và Đặng Hoàng Hiếu (SN 1989, trú huyện Phong Điền, Cần Thơ) đang bị Công an huyện Phong Điền, Cần Thơ tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Nguyễn Quốc Chỉnh và Đặng Hoàng Hiếu

Hai đối tượng Nguyễn Quốc Chỉnh và Đặng Hoàng Hiếu

Sáng 2-3, Chỉnh và Hiếu bị bắt tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền khi đang tàng trữ 5 gói nghi ma túy trọng lượng 18,7 gram. Tại Công an, Chỉnh khai nhận đã liên hệ đối tượng Hiếu để mua túy đem về TP Vị Thanh sử dụng. Đối tượng Hiếu từng có tiền án 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù vào tháng 4-2021.

Khoảng 460 công dân người Việt Nam đã được sơ tán khỏi Ukraine

Theo các cơ quan đại diện ngoại giao, tính đến chiều 2-3 giờ Việt Nam, hầu hết kiều bào ở Kiev và ở Odessa, hàng trăm người ở Kharkov đã được sơ tán khỏi khu vực, đã và đang được bố trí sang các nước lân cận.

Cụ thể, 140 người đã từ Ukraine sang Ba Lan và hiện ở Warsaw; 70 người đã sang Romania; khoảng 220 người đã sang đến Moldova và sau đó sẽ được bố trí sang Romania; khoảng 30 người đã tới Hungary.

Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch sơ tán công dân và sẽ phối hợp các hãng hàng không sớm tổ chức các chuyến bay về nước theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế.