[Tin nhanh sáng 2-3-2022] Khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Bang vì hoạt động chống Nhà nước

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Bang vì hoạt động chống Nhà nước; Nhảy lầu trốn công an, 5 người đánh bạc bị gãy chân; Khởi tố đối tượng dùng súng nhựa đi cướp ngân hàng; Hơn 170 triệu đồng trong két sắt bị hàng xóm “khoắng sạch”; Tháp truyền hình Kiev bị không kích; Nga đáp trả Thụy Sĩ về lệnh cấm máy bay đi vào không phận.

Khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Bang vì hoạt động chống Nhà nước

Ngày 1-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Văn Bang (SN 1961, hộ khẩu thường trú 860/60X/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM), để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ông Trần Văn Bang. Nguồn: thanhnien.vn

Ông Trần Văn Bang. Nguồn: thanhnien.vn

Theo cơ quan điều tra, qua khám xét đã thu được một số sách, tài liệu của Trần Văn Bang có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Nhà nước. Hành vi của bị can đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Nhảy lầu trốn công an, 5 người đánh bạc bị gãy chân

Khuya 28-2, Công an huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang 9 người đang đánh bài ăn tiền tại khu nhà ở của công nhân khai thác mỏ đá thuộc xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành. Lúc này, 5 người bỏ chạy bằng cách nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1 nên bị gãy chân, tay, phải đi cấp cứu.

Bốn người còn lại bị tạm giữ hình sự, gồm: Lê Trọng Hùng (36 tuổi), Nguyễn Hữu Mạnh (35 tuổi), Nguyễn Văn Chân (36 tuổi) và Lê Văn Thủy (34 tuổi, cùng trú xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành). Nhóm này khai hầu hết là công nhân ở mỏ đá nên rủ nhau đánh bạc.

Khởi tố đối tượng dùng súng nhựa đi cướp ngân hàng

Ngày 1-3, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Nhật Tôn (31 tuổi, ở xã Trung An, TP Mỹ Tho) về tội Cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Tôn khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 16-2, anh ta mượn xe máy của bạn rồi tháo biển số và đến cửa hàng đồ chơi mua khẩu súng nhựa với giá 80.000 đồng.

Tôn sau đó lái xe đến phòng giao dịch ngân hàng ở phường 6, TP Mỹ Tho. Rút súng nhựa đe dọa nhân viên, anh ta đưa túi nylon ghi sẵn yêu cầu để vào đó 500 triệu đồng. Khi 1 nhân viên ngân hàng khác bấm chuông báo động, Tôn chạy ra ngoài, phóng xe máy bỏ chạy. Sáng 18-2, cảnh sát đã bắt giữ Tôn, tạm giữ các vật chứng liên quan.

Hơn 170 triệu đồng trong két sắt bị hàng xóm “khoắng sạch”

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bắc (SN 1994), trú ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Bắc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Nguyễn Văn Bắc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Trước đó, ngày 26-2, chị L.T.B. (trú ở thị trấn Thổ Tang) đến cơ quan công an trình báo việc gia đình bị mất tổng số tiền trên 170 triệu đồng cất trong két sắt. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản của gia đình chị B. là Nguyễn Văn Bắc. Đây là hàng xóm ở đối diện nhà chị B., đã có 1 tiền án về tội đánh bạc.

Tháp truyền hình Kiev bị không kích

Tháp truyền hình tại Thủ đô Kiev của Ukraine đã bị không kích ngay sau khi Nga cảnh báo người dân rời đi trong thời gian sớm nhất. Ukraine cho biết, ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau vụ việc.

Vụ nổ gần tháp truyền hình Kiev, Ukraine ngày 1-3-2022

Vụ nổ gần tháp truyền hình Kiev, Ukraine ngày 1-3-2022

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ khu vực xung quanh tháp truyền hình. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cảnh báo vụ tấn công làm dấy lên lo ngại rằng, Nga có thể đang nhắm mục tiêu tới cơ sở hạ tầng thông tin của Kiev.

Nga đáp trả Thụy Sĩ về lệnh cấm máy bay đi vào không phận

Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) ngày 1-3 thông báo cấm các máy bay Thụy Sĩ đi vào không phận nước này. Theo kênh truyền hình RT, Rosaviatsiya nhấn mạnh quyết định trên là 1 biện pháp đáp trả sau khi Thụy Sĩ áp lệnh cấm với máy bay Nga.

Hôm 28-2, Cơ quan Hàng không Liên bang Nga cũng thông báo đóng cửa không phận đối với 36 nước, trong đó có Canada và nhiều nước châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Italy. Quyết định trên được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu cấm các hãng hàng không Nga vào không phận của họ.